MỚI NHẤT :
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Lời nhắn của Ronaldo sẽ khiến Ten Hag phải chú ý

    10:39 Thứ ba 03/05/2022

    BongDa.com.vn Tương lai của Cristiano Ronaldo đang không chắc chắn với tin đồn anh không nằm trong kế hoạch tái thiết của Erik ten Hag tại Manchester United.

     

    Dù vậy đêm qua Cristiano Ronaldo ám chỉ rằng anh có thể ở lại Manchester United bằng việc truyền tải một thông điệp tới các máy quay của Sky Sports sau chiến thắng trước Brentford.

    Tương lai của ngôi sao người Bồ Đào Nha đang mông lung giữa những tin đồn rằng anh sẽ không tham gia vào quá trình tái thiết của Erik ten Hag, bất chấp phong độ mà anh đã thể hiện trong suốt mùa giải đầu tiên trở lại United. Cũng có thông tin cho rằng Ronaldo muốn chơi bóng ở Champions League và không sẵn sàng tham gia vào dự án của Ten Hag.

     - Bóng Đá

     Ronaldo vừa tiếp tục ghi bàn cho M.U.

    Nhưng Ronaldo dường như đã gửi một thông điệp rõ ràng đến Ten Hag rằng anh sẽ ở lại khi Quỷ đỏ giành chiến thắng 3-1 trước Brentford. Khi ngôi sao người Bồ Đào Nha cùng với các đồng đội ăn mừng sau trận, trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà của họ trong mùa giải này, anh dường như nói trước ống kính: "Tôi vẫn chưa kết thúc."

    Jamie Carragher đã nhấn mạnh khoảnh khắc này trong trường quay Sky Sports, nói: "Đó là lời nhắn gửi đến Erik ten Hag."

    Sẽ khó có thể tin đây là trận đấu cuối của Ronaldo ở Old Trafford. Cầu thủ 37 tuổi vẫn duy trì phong độ tuyệt vời của mình khi ghi bàn thắng thứ hai cho United từ chấm phạt đền sau bàn mở tỷ số của Bruno Fernandes. Ronaldo cũng đã ghi bàn trong hiệp 1 nhưng VAR đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, khiến tiền đạo này rất thất vọng.

    Sau trận đấu, Roy Keane ca ngợi màn trình diễn của Ronaldo, nhưng cũng chỉ ra rằng đối thủ của họ không mấy nguy hiểm, đồng thời việc Quỷ đỏ vẫn phụ thuộc vào CR7 càng chứng tỏ vấn đề của họ: "Rất tốt. Brentford không có lối chơi hung hãn và không có cường độ thi đấu cao, đủ thoải mái cho Ronaldo. Tôi cá là cậu ấy ước mọi trận đấu đều như vậy. Kết thúc mùa giải thành công rực rỡ tại Old Trafford. Cậu ấy xứng đáng có được một bàn thắng".

    Ronaldo viết lại lịch sử sau 60 năm - Bóng Đá

     Ronaldo là chân sút số 1 của M.U mùa này.

    "Khi bạn phải ngả mũ trước một cầu thủ 37 tuổi, điều đó là không tốt. Ronaldo càng xuất sắc càng cho thấy United quá phụ thuộc vào các tiền đạo. Phòng ngự, họ không đủ tốt. Hàng tiền vệ không đủ tốt. Công việc sẽ rất khó khăn cho người quản lý mới."

    Sự kết hợp giữa Erik ten Hag và Man United đã được phân tích rất nhiều nhưng đến hiện tại nó vẫn là ẩn số. Chỉ có thể nói rằng Ronaldo vẫn muốn tham gia vào cuộc phiêu lưu mới này với lời nhắn nhủ đêm qua.

    Thanh Vũ | 10:09 03/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...