MỚI NHẤT :
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Lội ngược dòng ấn tượng, U22 Indonesia giành HCĐ SEA Games 29

    18:04 Thứ ba 29/08/2017

    BongDa.com.vn Sau 90 phút thi đấu đầy sôi động và cởi mở, U22 Indonesia đã xuất sắc đánh bại U22 Myanmar để giành huy chương đồng môn bóng đá nam SEA Games 29.

    Với tâm lý thoải mái và không đặt nặng thành tích, cả Myanmar và Indonesia đã nhập cuộc rất cởi mở. Dường như mọi buồn phiền sau trận bán kết đều đã biến mất. Cầu thủ cả hai đội chơi nhanh, đẩy cao nhịp độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc khiến cho khán giả vô cùng phấn khích.

     - Bóng Đá

     U22 Indonesia tạm hài lòng với chiếc HCĐ SEA Games 29.

    Phút 18, cơ hội rõ nét đầu tiên đã xuất hiện và nó thuộc về phía Myanmar. Trong đợt tấn công do Aung Thu khởi xướng, Bo Bo có pha đặt lòng trong chân trái, đánh bại thủ môn U22 Indonesia nhưng đáng tiếc bóng lại tìm đến cột dọc. Kế đến, số 17 Thiha Zaw ập vào thực hiện liên tiếp hai cú dứt điểm căng song đều không vượt qua được thủ môn Tama. Ngay lập tức, Indonesia đáp trả với pha nã đại bác của Mariyanto nhưng không thành công. 4 phút sau, điều mà khán giả Myanmar chờ đã tới khi Than Paing dứt điểm chuẩn xác trong một đợt phối hợp tấn công bài bản mở tỷ số. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

    Sau một hiệp 1 chơi trên chân, Myanmar bỗng nhiên đánh mất thế trận. Từ phút 56 đến phút 59, Indonesia có liên tiếp 2 bàn thắng. Đầu tiên, Messi xứ vạn đảo, Evan Dimascó pha dứt điểm hiểm hóc ở sát vạch 16m50, sượt qua chân một cầu thủ đối phương và mành lưới U22 Myanmar đã phải rung lên. Trong khi các cầu thủ Myanmar còn chưa hết choáng váng, Maulana đã trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự đối phương thêm một lần nữa. Sau vài động tác dẫn bóng gọn gàng đã tung ra cú cứa lòng trong chân trái hiểm hóc, găm bóng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương.

    Hai bàn thua quá nhanh đã khiến thầy trò HLV Gerd Zeise đánh mất sự tự tin. Đến phút 76, Cầu thủ vào sân thay người Rehaldi đã nhấn chìm hoàn toàn mọi hy vọng đối thủ với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Indonesia. Đây có thể coi là pha lập công đẹp mắt nhất kể từ đầu SEA Games 29 cho tới giờ.

    Thắng trận với tỷ số 3-1, U22 Indonesia chính thức giành huy chương Đồng tại SEA Games 29.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 17:45 29/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...