MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • Loạt tin vui của Man Utd trước giông bão

    17:38 Thứ ba 21/03/2023 | 1

    BongDa.com.vn Nhiều trụ cột của đội chủ sân Old Trafford có thêm thời gian nghỉ ngơi và sắp tái xuất sân cỏ sau thời gian dài dưỡng thương.

    Sau hàng loạt trận đấu căng thẳng, các giải VĐQG và giải châu Âu sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển. Manchester United có lẽ là đội bóng lo lắng nhiều nhất khi còn chinh chiến ở cả Premier League, Europa League lẫn FA Cup. Và quan trọng hơn, nhiều cầu thủ Quỷ đỏ đã có dấu hiệu quá tải khi phải cày ải quá nhiều.

    Nhiều thống kê chỉ ra, đến 6 ngôi sao nửa đỏ thi đấu từ 40 trận trở lên, bao gồm Marcus Rashford và Bruno Fernandes. Thực tế chỉ ra, những lo ngại bắt đầu xuất hiện khi Marcus Rashford dính chấn thương ở trận tứ kết FA Cup gặp Fulham. Sau đó, LĐBĐ Anh xác nhận số 10 của Manchester United không tham gia đợt tập trung tháng Ba.

    Loạt tin vui của Man Utd trước giông bão - Bóng Đá

     Rashford bị gạch tên ở lần tập trung tháng Ba của ĐT Anh. 

    Thế nhưng, nếu xét ở nhiều khía cạnh, việc tiền đạo 25 tuổi vắng mặt là tin vui cho đội chủ sân Old Trafford. Anh sẽ có khoảng thời gian gần 10 ngày dưỡng thương và đây là điều quý giá để giúp chân sút sinh năm 1997 hồi phục thể trạng. Thậm chí, nhiều CĐV còn nói vui rằng Marcus Rashford chấn thương “đúng quy trình” để không phải lên tuyển.

    Kế đó, người hâm mộ Manchester United kỳ vọng Diogo Dalot và Bruno Fernandes sẽ ít được ra sân trong màu áo Bồ Đào Nha. Dưới thời tân thuyền trưởng Roberto Martinez, Seleccao hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều thử nghiệm với cách vận hành mới. Khi ấy, cơ hội để Bruno Fernandes lẫn Diogo Dalot nghỉ ngơi sẽ rõ ràng hơn.

    Một cái tên khác Manchester United đang chờ đợi đó là Christian Eriksen. Sau chấn thương gặp phải ở trận gặp Reading, cầu thủ người Đan Mạch phải ngồi ngoài đến hiện tại. Cựu sao Tottenham Hotspur cũng là lý do Quỷ đỏ phải mang về Marcel Sabitzer. Dù vậy, quá trình hồi phục của tiền vệ sinh năm 1992 đang tiến triển thuận lợi.

    Nếu không có gì bất ngờ, Christian Eriksen sẽ hoàn toàn lành lặn vào đầu tháng Tư tới. Đó là thời điểm nửa đỏ thành Manchester đối mặt với lịch thi đấu giông bão, đồng thời đặt nhiều tham vọng. Những số liệu cho thấy, trong trường hợp muốn góp mặt ở chung kết Europa League lẫn FA Cup, M.U phải chơi với mật độ 19 trận trong 62 ngày, tương đương 3,2 ngày mỗi trận.

    Loạt tin vui của Man Utd trước giông bão - Bóng Đá

     Eriksen trở lại, HLV Erik ten Hag sẽ có thêm nhiều lựa chọn ở tuyến giữa. 

    Hay sau khi trở về từ World Cup 2022, Manchester United phải đá 25 trận chỉ trong 88 ngày, tương đương 3,5 ngày mỗi trận. Các con số chưa bao giờ biết nói dối, bằng chứng là Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Marcus Rashford hay thậm chí Casemiro đã cho thấy sự quá tải. Thế nhưng, người hâm mộ M.U rất tin tưởng vào tài thao lược của HLV Erik ten Hag.

    Bên cạnh đó, việc Marcus Rashford được nghỉ ngơi và sự trở lại của Christian Eriksen càng củng cố thêm niềm tin nơi CĐV Quỷ đỏ. Đây đều là những tín hiệu tích cực, mang đến nguồn động viên tinh thần cực lớn giữa bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đang tìm kiếm các danh hiệu tiếp theo ngay trong mùa đầu tiên dưới thời HLV Erik ten Hag. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:08 21/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...