MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Loại Tam Sư, Ferdinand chọn ra 3 ứng viên vô địch World Cup

    05:19 Thứ ba 08/11/2022

    BongDa.com.vn Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ hội tụ nhiều đội tuyển mạnh trên khắp thế giới. Rio Ferdinand đã chỉ ra 3 đội nổi bật nhất.

     

    World Cup 2022 đang đến gần hơn bao giờ hết. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 11 khi đội chủ nhà Qatar chạm trán Ecuador. Những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch thế giới trở thành đề tài tranh luận giữa các nhà chuyên môn.

    Cựu trung vệ Rio Ferdinand nhận định tuyển Pháp là một trong 3 đội bóng nổi bật ở World Cup 2022. Thầy trò HLV Didier Deschamps lên ngôi vô địch năm 2018 khi đánh bại tuyển Croatia ở trận chung kết. Với dàn nhân sự chất lượng, Les Bleus được đánh giá cao có khả năng bảo vệ thành công ngôi vương.

    "Tôi lo lắng cho tuyển Anh. Họ có một số cầu thủ dính chấn thương, hàng phòng ngự thiếu chắc chắn; đồng thời nhiều gương mặt có thời gian ra sân ít ỏi ở CLB. Đây là một giải đấu thử thách. Theo quan điểm cá nhân, Pháp, Brazil và Argentina là 3 đội bóng nổi bật ở World Cup năm nay" Ferdinand chia sẻ.

    Rio Ferdinand names the three stand-out teams at the 2022 Qatar World Cup - Bóng Đá

    Tuyển Pháp là nhà đương kim vô địch thế giới. 

    "Họ sở hữu chiều sâu đội hình lý tưởng. Đặc biệt chúng ta cần nhắc đến Pháp và Brazil. Tôi không nghĩ rằng Tam Sư sở hữu những điểm mạnh đó. Tuyển Anh cần có bước chạy đà hoàn hảo về thể chất (các cầu thủ không chấn thương) trước khi World Cup diễn ra".

    Pháp sẽ nằm ở bảng D cùng với các đối thủ là Australia, Đan Mạch và Tunisia. Trong khi đó, tuyển Brazil được xếp tại bảng G. Selecao sẽ giành vé đi tiếp trước các đối thủ Cameroon, Serbia và Thụy Sĩ. Argentina nằm ở bảng C với 3 đội bóng khác là Ả Rập Xê Út, Mexico và Ba Lan.

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 04:49 08/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...