Sau khi Gareth Southgate chốt xong danh sách 26 cầu thủ tham dự EURO, NHM cảm thấy tiếc vì sự vắng mặt của vài cái tên. Theo đó, trường hợp của James Ward-Prowse là điều đáng bận tâm.
James Ward-Prowse là trụ cột của Southampton ở mùa bóng vừa rồi. Và khi đội tuyển Anh thiếu James Ward-Prowse, đó là mất mát lớn dành cho họ ở các tình huống cố định.
Hãy nhớ về World Cup 2018, giải đấu đội tuyển Anh triển khai thuần thục các tình huống cố định. Trên đất Nga khi ấy, Tam Sư ghi tổng cộng 12 pha lập công. 9/12 trong số này đến từ việc thực hiện bóng chết. Không tính 3 quả penalty của Harry Kane, tuyển Anh ghi 5 bàn từ các tình huống cố định.
Nói về việc thực hiện những pha bóng cố định, James Ward-Prowse là bậc thầy. Sau mỗi trận tại Ngoại hạng Anh mùa vừa rồi, tiền vệ này tạo ra 1.08 cơ hội ở các lần đá phạt. Thành tích này xếp thứ 5 giải đấu. Ngoài ra, James Ward-Prowse bỏ túi 7 kiến tạo khi thực hiện nhiệm vụ đá phạt, con số cao nhất Ngoại hạng Anh.
Vì vậy, việc vắng James Ward-Prowse là một thiếu sót để tuyển Anh triển khai bóng cố định. Alexander Arnold, Kieran Trippier đều là các chân chuyền thượng hạng nhưng James Ward-Prowse mới gây sự chú ý lớn nhất ở khoản này.
Không phải ngẫu nhiên mà anh được ví như “Beckham 2.0” khi có cách đá phạt và dứt điểm xoáy y hệt cựu cầu thủ Man Utd.
Video James Ward-Prowse tập đá phạt: