Lộ "tử huyệt", đội tuyển Argentina sẽ khốn đốn tại World Cup 2018
09:21 Thứ tư 02/05/2018
BongDa.com.vn Thủ môn được ví như 50% sức mạnh của đội bóng. Nhưng đối với Argentina, vị trí này có thể là điểm yếu "chí mạng" của HLV Jorge Sampaoli tại World Cup 2018.

Argentina sở hữu hàng tấn công cự phách với Lionel Messi, Aguero, Higuain, Di Maria...Đây là những chân sút đẳng cấp mà bất kỳ chiến lược gia nào đều muốn có trong đội hình. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn xếp Argentina vào danh sách ứng viên sáng giá cho cúp vàng thế giới 2018. Thế nhưng tương phản với sức mạnh khủng khiếp của hàng tấn công, vị trí thủ môn lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ công làm, thủ phá. Đây có thể là gót chân Achilles của Albiceleste mùa hè này tại Nga.

“Gót chân Achilles” của đội tuyển Argentina  - Bóng Đá

 Argentina, một trong những cử viên cho chức vô địch World Cup 2018.

Có thể nói, Sergio Romero (Manchester United) và Willy Caballero (Chelsea) là 2 thủ môn tốt nhất của Argentina vào thời điểm hiện tại. Thế nhưng, như một trò đùa của số phận, cả hai “người gác đền” này đều đối mặt cùng một bi kịch, thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị. Gọi là bi kịch vì đẳng cấp của Romero, Caballero đều đã được khẳng định nhưng họ quá xui vì chung CLB với De Gea và Courtois.

Gần 10 năm khoác áo Argentina, Sergio Romero (M.U) là thủ môn ăn cơm tuyển nhiều nhất. Tại World Cup 2014, anh là một trong những gương mặt thi đấu xuất sắc nhất, đưa Argentina đến trận tranh chức vô địch cúp thế giới.

“Gót chân Achilles” của đội tuyển Argentina  - Bóng Đá

 Sergio Romero phải sống dưới cái bóng quá lớn của David de Gea.

Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, vốn dĩ là một thực tế vô cùng nghiệt ngã. Dưới cái bóng quá lớn của David de Gea – một trong những thủ thành hay nhất thế giới, không một HLV nào dũng cảm chọn Romero bắt chính. Vì vậy, thủ môn 31 tuổi này phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Tính đến thời điểm này, Romero vẫn chưa ra sân trận nào tại Premier League.

Nên nhớ, đối với một thủ môn điều quan trọng nhất là khả năng phản xạ và kinh nghiệm rút ra từ những cuộc chạm trán đỉnh cao. Ra sân thường xuyên sẽ giúp họ duy trì  phong độ và nâng cao đẳng cấp chuyên môn. Dù có xuất sắc đến mấy nhưng không chơi bóng thường xuyên, xác suất phạm những sai lầm ngớ ngẩn đối với một thủ môn rất dễ xảy ra. Và một khi mắc sai lầm sẽ trả giá rất đắt, không có cơ hội sửa sai. Có lẽ fan của đội tuyển Anh là người thấm thía điều này nhất khi tại World Cup 2002, thủ thành David Seaman phán đoán sai tình huống trước quả sút phạt tưởng chừng như vô hại của Ronaldinho khiến Tam sư bị thủng lưới, dừng bước ở vòng tứ kết.

Tuy lớn hơn Romero 5 tuổi nhưng Willy Caballero (Chelsea) lại có cùng số phận bi đát với người đồng hương. Vị trí thủ môn số 1 Chelsea mặc định thuộc về Thibaut Courtois. Dù HLV Conte thỉnh thoảng sử dụng chính sách xoay tua, nhưng số trận ra sân của Caballero chưa đủ duy trì phong độ đỉnh cao. Điều này lý giải vì sao Caballero thể hiện phong độ mờ nhạt, 5 lần vào lưới nhặt bóng, dẫn đến thảm bại 1-6 của Argentina trước Tây Ban Nha trong trận giao hữu gần đây.

“Gót chân Achilles” của đội tuyển Argentina  - Bóng Đá

 Caballero (phải) không thể cạnh tranh vị trí thủ môn chính thức Chelsea với Courtois.

Thực tế cho thấy Romero và Caballero chưa khiến người hâm mộ Albiceleste hoàn toàn yên tâm. Điều này khiến cho HLV Sampaoli và người hâm mộ bóng đá Argentina chạnh lòng vì nhìn sang đối thủ truyền kiếp, Brazil đang sở hữu Allison, Ederson – hai trong số những thủ môn hay nhất thế giới.

Nhìn lại lịch sử World Cup, việc sở hữu một thủ môn xuất sắc trong đội hình là nhân tố  quan trọng giúp các đội bóng đăng quang cúp thế giới. Cách đây 4 năm, những pha cứu bóng xuất thần của Manuel Neuer góp phần giúp Đức vô địch cúp thế giới. Tại World Cup 2010, Pphong độ tuyệt vời của Casillas đã đưa Tây Ban Nha đăng quang ngôi quán quân. Vì thế, bất chấp Lionel Messi ghi bàn xuất sắc như thế nào, nếu không sớm tìm giải pháp cho vị trí thủ môn, đội tuyển Argentina khó mơ cao tại World Cup 2018 với hai “chuyên gia dự bị” như Romero và Caballero.

Phương Đoàn -BongDa.com.vn - TTVN | 08:15 02/05/2018