MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Lộ thời điểm V-League trở lại; Thầy Park học tiếng Việt

    17:54 Thứ sáu 18/06/2021

    BongDa.com.vn V-League 2021 sẽ có những điều chỉnh để phục vụ tốt nhất cho ĐT Việt Nam tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

    Dự kiến ngày V-League trở lại

    Chủ tịch VPF - ông Trần Anh Tú đã có những chia sẻ về kế hoạch tổ chức phần còn lại của V-League 2021 trong thời gian sắp tới.

    Ông Trần Anh Tú chia sẻ: “Với quỹ thời gian hiện tại, dự kiến V-League 2021 sẽ trở lại vào cuối tháng 7, trước đó là giải hạng Nhất 2021. Chúng tôi sẽ cố gắng để giải vô địch quốc gia kết thúc vào cuối tháng 8, cụ thể là tuần thứ 3 của tháng để đội tuyển có nhiều thời gian chuẩn bị cho FIFA days cũng như vòng loại cuối cùng World Cup 2022".

    Lộ thời điểm V-League trở lại; thầy Park học tiếng Việt - Bóng Đá

    V-League 2021 dự kiến trở lại trong tháng 7.

    Ông Tú nhấn mạnh: "Phải đặt lợi ích của đội tuyển lên trên hết. Chúng ta cùng nhau chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Có nhiều phương án nhưng phải tính toán đủ, thậm chí là phương án trong tình huống xấu nhất".

    Văn Toàn dạy thầy Park nói tiếng Việt

    Trên trang cá nhân hôm qua, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã đăng tải đoạn video ngắn ghi lại những giây phút vui vẻ với HLV Park Hang-seo ở sân bay Dubai (UAE), trong lúc chờ giờ khởi hành chuyến bay trở về Việt Nam.

    Trong video, Nguyễn Văn Toàn đã cùng với Vũ Văn Thanh dạy thầy Park nói “cảm ơn mọi người” bằng tiếng Việt. Chiến lược gia người Hàn Quốc luôn cười vui vẻ và nhắc đi nhắc lại câu nói này.

    Lộ thời điểm V-League trở lại; thầy Park học tiếng Việt - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo trong một lần chụp ảnh cùng cậu học trò Nguyễn Văn Toàn.

    Công nghệ VAR  được áp dụng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

    Đêm 17/06, trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận thông tin sẽ sử dụng công nghệ VAR ở vòng cuối của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Như vậy, AFC sẽ trở thành liên đoàn đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ VAR ở các trận đấu của vòng loại World Cup 2022.

    Công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 6

    Trong một cập nhật mới nhất, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 6. Theo đó, vị trí của các đội bóng tại châu Á đã xuất hiện một vài sự biến động nhất định.

    Cụ thể, với việc leo lên vị trí thứ 3 tại châu Á, Australia đã đẩy Hàn Quốc rơi xuống vị trí thứ 4. UAE được tăng một bậc lên vị trí thứ 7 tại châu Á, chiếm luôn vị trí của Iraq trước đó. Syria cũng bị Oman soán mất vị trí thứ 11 trong khi Lebanon bị đánh tụt 2 bậc và rơi xuống vị trí thứ 16 châu Á. ĐT Việt Nam vẫn giữ hạng 92 thế giới và thứ 13 ở khu vực châu Á.

    Lộ thời điểm V-League trở lại; thầy Park học tiếng Việt - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam chờ đợi những đối thủ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

    Bảng xếp hạng thay đổi khiến cho việc phân chia các nhóm hạt giống tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng có 1 vài sự xáo trộn. UAE sẽ được phân vào nhóm hạt giống số 3 thay vì ở nhóm số 4 như trước. Iraq với lần tụt hạng này sẽ bị đẩy xuống nhóm 4. Những chiến binh Sao Vàng vẫn xếp nhóm 6 như dự kiến ban đầu.

    Bùi Tấn Trường trải lòng: Sợ tiếng bán độ ảnh hưởng gia đình

    Trở về sau chiến dịch tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam, thủ môn Bùi Tấn Trường đã có buổi livestream chia sẻ nhiều câu chuyện trong cuộc sống.

    Anh cho biết bản thân rất lo lắng, bởi trong quá khứ từng bị chỉ trích khi sai sót. “Những trận đấu nói thật tâm lý lo lắm, vì thời gian trước mình hay bị sai lầm nên mình sợ bị mọi người chỉ trích. Tôi có thể vượt qua, nhưng tôi sợ tâm lý vì con cái, gia đình. Tôi còn chơi thì còn vượt qua được áp lực. Nhưng tôi sợ cảm giác con cái nghe người khác nói ba mình bán độ, bị chỉ trích. Tôi rất sợ gia đình bị ảnh hưởng, chứ tôi thì không sao”, Bùi Tấn Trường nói.

    Nguyễn Hữu Danh | 17:24 18/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...