MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ nhân tố khiến Facundo Pellistri phải rời Man Utd để đi 'tu nghiệp'

    17:02 Thứ bảy 23/01/2021 | 5

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Uruguay cần phải gia nhập đội bóng khác để có thể được ra sân thường xuyên.

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020, Manchester United đã gây bất ngờ khi chiêu mộ Facundo Pellistri từ CLB CA Penarol. Dù không quá nổi trội so với các tài năng trẻ cùng trang lứa, tuy nhiên chàng trai 19 tuổi vẫn được kỳ vọng sẽ giúp M.U giải quyết bài toán cánh phải.

    Bởi lẽ, Mason Greenwood có sở trường là đá cắm và nửa đỏ thành Manchester cũng không thành công trong việc chiêu mộ Jadon Sancho từ Borussia Dortmund. Với Facundo Pellistri, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không muốn mạo hiểm đặt niềm tin vào cậu học trò sinh năm 2001.

    Tính đến lúc này, thành tích của cầu thủ người Uruguay ở đội trẻ Quỷ đỏ là ra sân 8 trận, ghi 3 bàn và có 1 pha kiến tạo. Nhưng bất chấp những con số khá ấn tượng ấy, Manchester United vẫn muốn để sao trẻ của mình sang Tây Ban Ban Nha theo dạng cho mượn.

    Romano reveals why Facundo Pellistri leave MU on loan - Bóng Đá

     Amad Diallo đã tạm thời đẩy Facundo Pellistri khỏi M.U.

    "Tình hình của Pellistri là đã có xác nhận rằng cậu ấy sẽ ra đi. Vẫn chưa có thỏa thuận hoàn tất nhưng họ đang đàm phán. Khi Amad Diallo đến, anh chàng này ở một đẳng cấp khác và sẵn sàng để thi đấu cho M.U, cho đội một trong những tuần tới và những ngày tới.

    Vì thế, Pellistri cần phải được cho mượn. Đó là lý do họ đang thảo luận với các đội tại Tây Ban Nha. Họ nhận rất nhiều đề nghị và sẽ sớm đưa ra quyết định của mình", cây viết Fabrizio Romano tiết lộ trên United Peoples TV’s Sam Peoples.

    Solskjaer chia sẻ về Pogba: 

     
    Giang Nam | 16:32 23/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...