MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Lo ngại khủng bố, Pháp huy động lực lượng an ninh "khủng"

    23:26 Thứ tư 01/06/2016

    BongDa.com.vn Cùng với EURO 2016 là cuộc đua xe đạp Toure de France danh tiếng, buộc chính phủ Pháp phải thắt chặt an ninh để chống khủng bố.

    Bộ trưởng Bernard Cazeneuve trực tiếp chỉ đạo an ninh EURO 2016 và Tour de France. Ảnh: Internet.

    Bộ trưởng Bernard Cazeneuve trực tiếp chỉ đạo an ninh EURO 2016 và Tour de France. Ảnh: Internet.

    EURO 2016 được châu Âu và nước Pháp đặt trong tình trạng báo động cao nhất, sau những cuộc khủng bố liên hoàn gần đây khiến nhiều người thiệt mạng.

    Chính phủ Pháp trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp an ninh cho EURO 2016, sẽ khai mạc sau hơn 1 tuần nữa (10/6).

    Ngoài ra, nước Pháp còn tổ chức cuộc đua xe đạp danh tiếng nhất thế giới, Tour de France, diễn ra trong thời gian từ 2-24/7. Vì thế, an ninh càng phải được xem trọng.

    Bernard Cazeneuve, Bộ trưởng Nội vụ, là người đứng đầu lực lượng an ninh cho hai giải đấu lớn nhất mùa Hè này.

    "100% các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện, để đảm bảo kiểm soát mọi rủi ro," Bộ trưởng Cazeneuve chia sẻ với giới truyền thông châu Âu đang bắt đầu làm việc ở thủ đô Paris. "Có một mối đe dọa khủng bố chưa từng có ở châu Âu và nước Pháp."

    Ông nhấn mạnh, "chúng tôi cố gắng hết sức để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố, và đã chuẩn bị mọi thứ để đáp ứng các tình huống xấu có thể xảy ra."

    Ngoài ra, trong cuộc trả lời phóng vấn với nhật báo L'Équipe, Bộ trưởng Cazeneuve tiết lộ về mạng lưới nhân viên an ninh khổng lồ đã được thành lập.

    "60.000 cảnh sát và hiến binh đã được huy động cho EURO 2016. Chúng tôi muốn EURO 2016 là sự kiện lễ hội đẹp và ấn tượng nhất."

    EURO 2016 được bảo vệ bởi 60.000 nhân viên an ninh, làm việc 24 giờ mỗi ngày. Ảnh: Internet.

    EURO 2016 được bảo vệ bởi 60.000 nhân viên an ninh, làm việc 24 giờ mỗi ngày. Ảnh: Internet.

    Cụ thể, lực lượng an nin bảo vệ EURO 2016 gồm có 42.000 cảnh sánh, 3.000 hiến binh, 5.000 đại diện an ninh dân sự và 10.000 binh lính quân đội. "Chúng tôi làm việc 24 giờ mỗi ngày trong suốt thời gian EURO diễn ra."

    Phía cơ quan an ninh cũng cảnh báo khả năng khủng bố cao nhất có thể tập trung vào 4 ĐTQG, gồm Nga, Anh, chủ nhà Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Riêng ở các SVĐ, CĐV đều bị khám người kỹ lưỡng, với những chiếc máy dò kim loại tối tân.

    Trong khi đó, Tour de France sẽ được đảm bảo anh ninh với lực lượng gồm 26.000 binh sĩ.

    Bộ trưởng Cazeneuve cho biết, đây là lần đầu tiên Pháp cho ra mắt đơn vị chống khủng bố đặc biệt vừa được thành lập.

    Kim Ngọc | 11:37 01/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...