MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Lỡ miệng nói 1 câu, Sarri bị Bưu điện Ý viết tâm thư đáp trả

    14:42 Thứ năm 13/02/2020

    BongDa.com.vn HLV Maurizio Sarri đã vô tình nói rằng làm việc cho bưu điện là một công việc an nhàn.

    Sự nghiệp huấn luyện của Maurizio Sarri trong 2 năm qua là không hề dễ dàng. Mùa hè năm ngoái, ông kết thúc mùa giải ở Chelsea với ngôi vô địch Europa League, giúp đội bóng này giành vé dự Champions League, dù vậy, Sarri vẫn bị The Blues sa thải.

    Hãy nhìn xem, Sarri đang phải chịu nhiều bất công ở Juventus! - Bóng Đá

     Sarri đang gặp khó ở Juventus.

    Đến Juventus, ông cùng Bà đầm già thi đấu gần như bất bại, còn nguyên cơ hội cạnh tranh ở tất cả các đấu trường, thế nhưng đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Juve đang muốn sa thải Sarri, mời Pep Guardiola về làm việc. Mới đây, khi được hỏi về những khó khăn khi làm việc ở thành Turin, Sarri trả lời: "Nếu không muốn chịu áp lực và đối mặt với những khó khăn, tôi đã nộp đơn vào Bưu điện làm việc rồi."

    Có lẽ Sarri chỉ muốn truyền tải thông điệp: áp lực và khó khăn khi dẫn dắt Juve là hiển nhiên. Tuy vậy, câu nói của ông khiến ngành bưu điện nước Ý không hề hài lòng. Trang Twitter chính thức của Bưu điện Ý đã đáp trả chiến lược gia này bằng một bài viết dài, có nội dung như dưới đây.

    "Liên quan đến nhận xét của Maurizio Sarri, 'Nếu tôi muốn tránh những khó khăn, tôi đã làm việc cho Bưu điện', Bưu điện Ý muốn Ngài Sarri dành ra một vài phút quý báu trong quỹ thời gian của ông ấy, để chúng tôi có thể cho ông ấy biết thêm, rằng Bưu điện là công ty lớn nhất đất nước này, được các cử nhân trẻ bầu chọn là một trong những nơi làm việc hấp dẫn nhất, nằm trong top 500 thế giới về môi trường làm việc, đứng thứ 3 toàn cầu về hình ảnh và danh tiếng trong xếp hạng các công ty Ý."

    "Do đó, trái với những gì Ngài Sarri suy nghĩ, nhân viên Bưu điện cũng có nhiều thử thách trong công việc. Chúng tôi muốn mời ông đến tham quan quy trình làm việc của chúng tôi tại 1 trong số 15.000 chi nhánh hoạt động."

    Sarri thận trọng trước trận gặp AC Milan: 

    Hoài Thu | 14:12 13/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...