MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Lỗ hổng chết người của Chelsea

    11:59 Thứ hai 08/08/2022 | 2

    BongDa.com.vn Chiến thắng 1-0 trước Everton để lại nhiều dấu hỏi cho tham vọng cạnh tranh danh hiệu của thầy trò Thomas Tuchel.

     

    Chelsea đã có 3 điểm đầu tiên ở Premier League 2022/2023. Thầy trò HLV Thomas Tuchel giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton nhờ bàn thắng duy nhất trên chấm 11m của Jorginho. Một kịch bản quen thuộc của The Blues thời gian qua: đánh bại đối phương với chiến thắng tối thiểu và Jorginho là người được giao trọng trách đá 11m.

    HLV Thomas Tuchel sử dụng bộ ba Kai Havertz - Raheem Stering - Mason Mount án ngữ hàng công Chelsea trước Everton. Sau sự ra đi của Romelu Lukaku, Sterling được kỳ vọng khỏa lấp khoảng trống để lại của chân sút người Bỉ. 

    Lỗ hỏng chết người của Chelsea - Bóng Đá

    Jorginho ghi bàn thắng duy nhất cho Chelsea. 

    Tuy nhiên, cựu sao Liverpool không để lại nhiều dấu ấn ngoại trừ bàn thắng vào lưới Everton không được công nhận do lỗi việt vị. Các phương án thay người như Christian Pulisic và Armando Broja chưa thể đem đến diện mạo khởi sắc hơn cho hàng công The Blues. 

    Khi các ngôi sao tấn công tỏ ra bế tắc, Chelsea sẽ phụ thuộc lớn vào bộ đôi hậu vệ cánh Ben Chilwell và Reece James. Chilwell chính là tác giả đem về quả phạt đền cho The Blues ở phút 45+9'. 

    Lỗ hỏng chết người của Chelsea - Bóng Đá

    Sterling liệu có đủ sức thay Lukaku? 

    Tuy nhiên, kịch bản trên mang đến nhiều rủi ro, một canh bạc thực sự với Chelsea và Tuchel. Hơn bao giờ hết, họ cần một số 9 chất lượng trước khi TTCN hè 2022 đóng cửa.

    Sterling không sở hữu bản năng săn bàn của một sát thủ. Havertz và Mount không thể đem đến số lượng bàn thắng đủ nhiều giúp Chelsea đua tranh danh hiệu. Trong bối cảnh 2 đối thủ nặng ký Man City và Liverpool đều mang về những sát thủ chất lượng mùa hè này, Chelsea đang bộc lộ lỗ hổng chết người khi thiếu vắng một cầu thủ đủ sức đem về 20 đến 30 bàn thắng mỗi mùa.

    Lỗ hỏng chết người của Chelsea - Bóng Đá

    Tuchel tiếp tục đối mặt bài toán đau đầu trên hàng công.

    "Chúng tôi cần ghi nhiều bàn thắng nếu muốn giành bất cứ danh hiệu nào. Chelsea cần ghi bàn và không để thủng lưới. Lần cuối cùng Chelsea vô địch Premier League đã xảy ra cách đây 5 mùa giải" đội trưởng Cesar Azpilicueta chia sẻ sau trận đấu Everton.

    "Những trận đấu gần nhất của Chelsea ở Premier League, chúng tôi đã không ghi được đủ nhiều bàn thắng. Đó là vấn đề của The Blues, cũng chính là lý do vì sao Chelsea đứng thứ 3 mùa giải năm ngoái, với cách biệt 20 điểm so với đội vô địch Man City" hậu vệ người Tây Ban Nha bình luận.

    Chia sẻ của Azpilicueta phản ảnh thực tế đáng báo động với Chelsea và Tuchel. Đội bóng thành London sẽ trả giá đắt nếu đối thủ mà họ chạm trán sắp tới nằm trong nhóm Big Six. 

    Everton không thể chọc thủng lưới Edouard Mendy trong bối cảnh họ thiếu vắng tiền đạo chủ lực Dominic Calvert-Lewin. Song song với đó là 2 tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn của kẻ đóng thế Anthony Gordon.

    Chiến thắng sít sao 1-0 vừa qua là tín hiệu đỏ báo động đến Tuchel. Đội chủ sân Stamford Bridge cần nhanh chóng cải thiện hàng công ở giai đoạn tới.

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 11:29 08/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...