MỚI NHẤT :
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Lộ diện hai ông lớn dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Andreas Christensen

    11:27 Thứ ba 25/01/2022 | 1

    BongDa.com.vn Cuộc đàm phán giữa Chelsea và trung vệ Andreas Christensen đang rơi vào bế tắc và nhiều khả năng cầu thủ người Đan Mạch sẽ ra đi vào cuối mùa giải này.

     

    Christensen chia sẻ trong lần thứ 50 khoác áo Chelsea

    Sau khi giữ chân thành công cựu binh Thiago Silva thêm một năm nữa, BLĐ Chelsea tham vọng sẽ thuyết phục được cả Andreas Christensen và Antonio Rudiger tái ký hợp đồng. Tuy nhiên, tiền bạc có vẻ là trở ngại lớn của cuộc đàm phán giữa Christensen và Chelsea. 

    Lộ diện hai ông lớn dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Andreas Christensen - Bóng Đá

     Christensen đang được Barca và Bayern theo đuổi.

    Cụ thể, Christensen mong muốn được tăng lương gấp đôi, tức nhận 8,4 triệu bảng mỗi năm nếu ký mới hợp đồng. Trong khi đó, BLĐ Chelsea không muốn phá vỡ cấu trúc lương. 

    Quan điểm từ nhà báo Shay Lugassi của tờ Barca Times là Christensen đã "không nhìn thấy tương lai" tại Chelsea và The Blues nhiều khả năng sẽ mang về Jules Kounde để thế chỗ cầu thủ người Đan Mạch. 

    Trên Twitter cá nhân, Lugassi còn viết: "Andreas Christensen không nhìn thấy tương lai tại Chelsea. Một vài nguồn tin được xác nhận bởi cầu thủ và BLĐ The Blues. Andreas và người đại diện của anh ấy muốn nhận một khoản phí lớn trong bản hợp đồng tiếp theo. Cuộc nói chuyện với Barca và Bayern vẫn tiếp tục."

    Như vậy đã rõ hai ông lớn đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Christensen. Theo thông tin mới nhất, Bayern Munich sẵn sàng để trung vệ Niklas Sule ra đi vào cuối mùa hòng rộng đường đón chiêu mộ một tân binh ở vị trí trung vệ. Với đội bóng lắm tiền nhiều của như Bayern, Christensen chẳng cần phải lo chuyện thù lao. 

    Ngọa Long | 10:57 25/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...