MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Lộ diện 4 cầu thủ U23 Việt Nam chắc suất đến Qatar

    18:10 Thứ năm 17/12/2015

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí vào trưa 16.12, HLV Miura đã vô tình để lộ 4 cái tên mà ông ưng ý nhất trong danh sách dự tuyển U23 Việt Nam.

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí vào trưa 16.12, HLV Miura đã vô tình để lộ 4 cái tên mà ông ưng ý nhất trong danh sách dự tuyển U23 Việt Nam. Nếu không có gì bất trắc, 4 cái tên này chắc chắn sẽ có tên trong hành trình tới Qatar dự VCK U23 châu Á.

    Lộ diện 4 cầu thủ U23 Việt Nam chắc suất đến Qatar
    Công Phượng, Văn Toàn và Duy Mạnh chắc suất cùng U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á.

    Vào 18 giờ chiều nay (17.12), U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Cerezo Osaka, một đội bóng được đánh giá còn mạnh hơn JFL Selection, đối thủ đã hạ thầy trò Miura trong 2 trận đấu vừa qua với tổng tỷ số 5-0. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của U23 Việt Nam tại Hà Nội trước khi lên đường vào TP HCM và cũng là một liều thuốc thử cho tham vọng của những cầu thủ muốn có tên trong danh sách cuối cùng tới VCK U23 châu Á ở Qatar vào tháng 1.2016.

    Trước trận đấu kể trên, HLV Miura đã có buổi trả lời phỏng vấn báo chí, trong đó đưa ra những nhận định của mình về đối thủ Cerezo Osaka, rồi về những màn trình diễn vừa qua của U23 Việt Nam trước JFL Selection, về tình hình nhân sự của đội và cả tham vọng của đội tại VCK U23 châu Á. Có một chi tiết thú vị, đó là khi trả lời phỏng vấn, không biết vô tình hay cố ý, nhà cầm quân người Nhật đã điểm mặt 4 học trò mà ông rất ưng ý kể từ ngày tập trung.

    “Tôi đã có trong tay bộ khung sẽ thi đấu trong trận với Cerezo Osaka và đến lúc này tôi cũng chỉ có 16 cầu thủ có thể thi đấu. Hai trận đấu giao hữu đã qua giúp tôi có cái nhìn tổng quát hơn về các cầu thủ. Những cầu thủ đã thi đấu ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games sẽ là những nhân tố quan trọng của đội. Họ đã quen với cách làm việc của tôi cũng như cách thi đấu trên tuyển. Chẳng hạn như Công Phượng, Văn Toàn, Hữu Dũng hay Duy Mạnh,” HLV Miura chia sẻ.

    Trong những ngày mới tập trung, Hữu Dũng bị đau nhẹ và mãi tới gần đây, anh mới có thể tập luyện bình thường. Duy Mạnh thì gặp vấn đề về bắp đùi và liên tục phải tập riêng. Công Phượng cũng bị gãy khớp ngón tay cách đây ít ngày và phải băng bó. Chỉ có Văn Toàn là mang lại sự an tâm. Thế nhưng theo như lời HLV Miura, thì không chỉ Văn Toàn, mà Công Phượng, Hữu Dũng hay Duy Mạnh đều gần như chắc suất có mặt trong đội hình U23 Việt Nam đến Qatar.

    Dự kiến, sau khi kết thúc trận đấu giao hữu với Cerezo Osaka, U23 Việt Nam sẽ di chuyển vào phía Nam và đá tập với một đội bóng mạnh ở đây. Tới ngày 31.12, HLV Miura sẽ chốt danh sách từ 29 xuống còn 23 cầu thủ và lên đường sang Qatar tham dự VCK U23 châu Á 2016 trong ngày này, thay vì ngày 4.1 như lịch trước đây nhằm giúp đội làm quen hơn với thời tiết nắng nóng tại Qatar. Tại Qatar, ông và các học trò cũng có thêm 1 trận giao hữu nữa, đó là gặp U23 Nhật Bản.

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...