MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Liverpool thắng Chelsea vào thời điểm này là điều "khỏi bàn"

    08:41 Thứ hai 15/04/2019

    BongDa.com.vn Huấn luyện Jurgen Klopp đang dẫn dắt một trong những đội bóng mạnh nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.

    Vào giai đoạn hưng thịnh nhất của Borussia Dortmund ở thế kỷ 21, Jurgen Klopp biến đại diện vùng Ruhr là đối trọng thực sự với Bayern Munich. Họ cùng nhau giành hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp vào các mùa 2010/11 và 2011/12... Và bây giờ Liverpool đang đi trên con đường đó, mặc dù mọi thứ vẫn chưa quá rõ ràng.

    Chưa bao giờ The Kop chơi hay đến thế trong kỷ nguyên Premier League, bất chấp hai mùa giải tuyệt vời 2008/9 với Fernando Torres và 2013/14 với Luis Suarez. Liverpool hiện là đội sở hữu hàng phòng ngự hay nhất Châu Âu, hàng tấn công chỉ thua kém một chút so với Man City, Barca và PSG.

    Liverpool thắng Chelsea vào thời điểm này là điều

     Liverpool 2019 đang đi vào con đường của Dortmund tại Bundesliga 2010/11 và 2011/12.

    Thành tích này đến từ bàn tay gây dựng trong vài năm của Klopp, người tiếp quản đống đổ nát từ tay Brendan Rogers. Cho đến nay, họ sở hữu thủ môn hay nhất nhì, trung vệ hàng đầu, và hàng tấn công siêu mạnh với kỷ lục gia vĩ đại Premier League (Salah)... Đó là chưa kể cặp hậu vệ cánh kiến tạo nhiều nhất lịch sử (trong một mùa).

    Tất cả họ đang chơi đúng bản ngã mùa này, biến Liverpool thành đội bóng bất khả chiến bại. Thành tích này rất đáng ghi nhận bởi rất ít đại diện có thể chạy đua với Man City của Pep Guardiola. Cả hai thắng, thậm chí thắng huỷ diệt hầu hết mọi đối thủ ở hai sân chơi lớn nhất là Premier League và Champions League.

    Trận thắng Chelsea của Liverpool vào tối qua có thể đem lại sự phàn nàn của Sarri rằng đội bóng của ông thiếu may mắn, nhưng suy cho cùng, The Kop mạnh hơn, xứng đáng thắng hơn và nên thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh tại sân chơi mà họ đã gặp quá nhiều trắc trở trong quá khứ.

     - Bóng Đá

    Chelsea chỉ đá với Hazard là tiền đạo cắm khi đối đầu với các đội mà họ cho rằng mạnh hơn. 

    Trên thực tế, các thống kê đều nghiêng về phía chủ nhà với 62% kiểm soát bóng, 15 cú dứt điểm (7 trúng đích) và 2 bàn thắng chóng vánh vào thời điểm các vị khách được mô tả là "chắc chắn nhất" khi Sarri kéo đội hình đá rất thấp trong những phút đầu mỗi hai hiệp đấu.

    Tất nhiên, Chelsea thiếu may mắn khi đưa bóng chạm xà, nhưng bóng đá cần nhiều yếu tố để hướng tới một chiến thắng. Liverpool hiện rất khó bị đánh bại, và bây giờ họ chỉ mong Man City đen đủi ở các trận gặp Tottenham và Man Utd để "ngư ông đắc lợi" tại Premier League.

    Vũ Quang Toản | 08:15 15/04/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...