MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • "Liverpool sẽ tạo ra vấn đề nếu chiều ý Salah"

    19:48 Chủ nhật 13/03/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo Mohamed Salah gây sốc cho The Kop khi từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng.

     

    Đẳng cấp của Mohamed Salah

    Salah một lần nữa nổ súng giúp The Kop hạ gục Brighton với tỷ số 2-0. Sau 26 trận ra sân ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù mùa này, tiền đạo người Ai Cập ghi tới 20 bàn thắng và đóng góp 10 kiến tạo. Anh đứng đầu cả 2 danh sách ghi bàn và kiến tạo của giải đấu.

    Rõ ràng, Salah là cầu thủ quá quan trọng đối với Liverpool. Tuy nhiên, tương lai cầu thủ này đang trở nên khó đoán. Theo ký giả Fabrizio Romano, quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Liverpool và Salah bế tắc kể từ tháng 12 năm ngoái.

    ‘Fall in line!’ – Peter Crouch urges Mohamed Salah to accept Liverpool contract offer that doesn’t break wage structure - Bóng Đá

     Salah từ chối lời đề nghị từ Liverpool.

    Theo đó, Salah và đại diện không hài lòng với mức lương đề nghị từ Liverpool. Cựu danh thủ Peter Crouch cho rằng, The Kop không nên đáp ứng yêu cầu của Salah.

    Cụ thể, Crouch chia sẻ trên BT Sport: "Nếu bạn đáp ứng những gì anh ta muốn, thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đâu? Virgil van Dijk và Alisson Becker cũng quan trọng không kém. Sau đó, việc này sẽ trở thành một vấn đề.

    Tất cả đều muốn giữ Salah ở lại và cho anh ta những gì anh ta muốn, nhưng phải phù hợp với tiêu chí của đội bóng. Có thể biến Salah trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất nhưng không cao hơn cấu trúc lương hiện tại.

    Liverpool với tư cách là một CLB sẽ luôn vĩ đại hơn bất kỳ cá nhân nào. Đã có lúc họ bán một cầu thủ không thể tưởng tượng được nhưng lại phục hồi rất nhanh, [Luis] Suarez, [Fernando] Torres là một trong số họ." 

    Tiểu Lam | 19:18 13/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...