MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Declan Rice đưa bóng bay vọt xà
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Liverpool lại thua, Jurgen Klopp khẳng định một sự thật

    14:31 Thứ hai 08/03/2021

    BongDa.com.vn Liverpool của Jurgen Klopp một lần nữa gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Fulham.

    Đó đã là trận thua thứ 6 liên tiếp trên sân nhà của The Kop. Cần nhớ rằng, nhà ĐKVĐ đã dẫn đầu BXH Premier League vào tháng Giáng sinh, nhưng hiện tại, họ đang thất thế hoàn toàn trong cuộc đua vào top 4.

    Jurgen Klopp admits Liverpool have lost their winning mentality - Bóng Đá

     Klopp đang gây thất vọng lớn.

    "Không đủ tốt. Để thủng lưới, không ghi bàn, thua trận," Jurgen Klopp cho biết trong trận đấu mà ông đưa ra 7 sự thay đổi về nhân sự.

    “Chúng tôi đã bắt đầu OK. Chúng tôi đã có một số khoảnh khắc nhưng không thể tận dụng được. Việc để thủng lưới trước khi hiệp một kết thúc là một đòn giáng mạnh. Chúng tôi đã cố gắng phản ứng, và các chàng trai đã thể hiện điều đó. Cuối cùng, chúng tôi không ghi được bàn thắng và đó là một vấn đề lớn."

    Vị HLV người Đức không quên ca ngợi đối thủ: "Fulham đã gây ra vấn đề cho chúng tôi - điều đó là rõ ràng. Họ đang đạt phong độ tốt, họ là một tập thể tốt.

    Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng một đội bóng như thế này sẽ trụ hạng ở Premier League."

    Klopp cũng bác bỏ việc Fulham khát khao giành chiến thắng, hoặc sự thiếu nỗ lực từ các học trò đã khiến Liverpool bại trận: "Các chàng trai của tôi muốn có thắng lợi. Thật dễ dàng để nói rằng họ đã giành được thành công, và họ còn muốn nhiều hơn nữa.

    Tôi không nghĩ đó là vấn đề. Tôi không cần phải đứng đây và nói rằng chúng tôi đang chiến đấu vì điều này hay điều kia.”

    Klopp tin tưởng vào động lực của các học trò:

     
    Minh Tuấn | 14:01 08/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...