MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 'Liverpool là đội mạnh nhất thế giới ngay lúc này'

    08:50 Thứ bảy 09/11/2019

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã dành những lời có cánh cho đối thủ trước thềm đại chiến tại Anfield.

    Premier League mùa giải 2019/20 tiếp tục chứng kiến màn đua tranh gắt gao giữa Manchester City và Liverpool. Thời điểm hiện tại, đội bóng của Jurgen Klopp vẫn duy trì mạch bất bại sau 11 trận, bỏ xa đối thủ của mình khoảng cách lên tới 6 điểm.

    Ở vòng 12 tới đây, hai đội sẽ bước vào màn thư hùng quan trọng nhất lượt đi với những mục tiêu khác nhau. The Kop muốn giành chiến thắng trên sân nhà, qua đó giữ vững lợi thế của mình trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vương.

    Anfield ‘toughest stadium to visit’ but defeat would not end City’s title bid – Guardiola - Bóng Đá

     Pep Guardiola đánh giá rất cao The Kop. 

    Trong khi đó, "Man Xanh" cũng hướng tới việc kiếm được 3 điểm để bám đuổi nửa đỏ vùng Merseyside. Trước khi trận đấu diễn ra, bầu không khí đã bắt đầu nóng lên khi hai vị thuyền trưởng đều dành cho nhau những lời "có cánh".

    "Tôi từng nói ở mùa giải trước với tư cách là một HLV, rằng họ là đối thủ khó nhằn nhất mà tôi phải đối mặt để bước lên ngôi vô địch. Đây là thành tích lớn nhất, hay nói cách khác là thành tựu lớn nhất của một CLB. Nó vẫn như cũ thôi. Có lẽ ngay lúc này, họ là CLB mạnh nhất thế giới.

    Đó là một tập thể đặc biệt, tất nhiên lịch sử vẫn là lịch sử và có vài thứ đặc biệt. Nhưng tôi đang nói về chất lượng cầu thủ của họ, những gì họ làm, huấn luyện viên của họ, tôi tin vào những điều đó hơn là bầu không khí tại sân Anfield", Pep Guardiola cho biết.

    Những bàn thắng đẹp của Man City tại sân Anfield: 

    Giang Nam | 08:35 09/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...