MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Liverpool kém "may mắn" hơn Man United?

    09:41 Thứ sáu 08/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận thua trước Southampton, HLV Jurgen Klopp đã than phiền về số lượng các quả penalty mà Liverpool giành được so với Manchester United. Liệu HLV người Đức có đúng?

     

    Jurgen Klopp so sánh số quả phạt đền của Liverpool với Manchester United

    "Tôi nghe nói rằng trong 2 năm, Man Utd hưởng penalty nhiều hơn 5 năm rưỡi của tôi. Tôi không biết đó là lỗi của tôi hay làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra được." Đó là nguyên văn phát biểu của HLV Jurgen Klopp khi trả lời phỏng vấn sau trận thua 0-1 trước Southampton.

     - Bóng Đá

     HLV Jurgen Klopp không hài lòng với các quyết định của trọng tài và VAR rất nhiều lần trong mùa giải năm nay.

    Để làm rõ phát biểu này của HLV người Đức, trang Sky Sports đã đưa ra một danh sách đáng chú ý về "Top các đội bóng được hưởng 11m nhiều nhất Premier League" kể từ khi Klopp dẫn dắt CLB thành phố cảng vào tháng 10/2015.

    Theo như thống kê của Sky Sports, trong quãng thời gian này, Leicester City là đội giành được nhiều penalty nhất với 45 quả phạt đền, tiếp theo đó là Manchester City (43) còn Manchester United có 41 quả phạt đền xếp thứ 3, chỉ hơn 11 quả so với Liverpool xếp thứ 5 (có 30 quả phạt đền). Dù đúng Man United có được nhiều quả 11m hơn song thực tế hơi khác so với những gì Klopp phát biểu.

     - Bóng Đá

     Danh sách các đội bóng hưởng nhiều penalty nhất từ lúc Klopp dẫn dắt Liverpool tới nay theo Sky Sports.

    Thêm một thống kê đáng chú ý mà Sky Sports đưa ra về số lần chạm bóng trong vòng cấm của cả 2 đội cùng với số quả 11m được hưởng.

    Từ mùa 2016/17 đến nay, Man United giành được 39 quả penalty còn của Liverpool chỉ 28. Vấn đề đáng nói là trong tất cả các năm Liverpool đều là những người có nhiều pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương hơn hẳn Quỷ đỏ song lại không thể giành được số lượng penalty tương đương.

    Mùa giải năm ngoái là ví dụ rõ nét nhất khi Manchester United có tới 14 quả 11m, gần gấp 3 lần số quả phạt đền Liverpool giành được (5) dù có số lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ ít hơn đội bóng của Klopp tới 311 lần.

    Cũng chỉ có duy nhất một mùa bóng 2016/17 trong 5 mùa gần đây là Liverpool được hưởng nhiều quả pen hơn so với Man United. Vậy điều gì ở đây là sự khác biệt, "may mắn"?

     - Bóng Đá

     Số lần chạm bóng trong vòng cấm của Liverpool là vượt trội so với Manchester United trong 5 mùa bóng gần đây.

    Nếu đổ lỗi cho sự sự may mắn thì thật quá đơn giản, nhưng nó đã tiếp diễn mùa này sang mùa khác thì HLV Klopp cần phải xem lại cách các cầu thủ của mình "làm việc" trong vòng cấm.

    Các cầu thủ Liverpool luôn nổi tiếng là nhiệt huyết, chơi bóng đẹp mắt song chính sự hết mình đó đôi khi làm lộ sự ngây thơ của họ ví dụ như trong tình huống Mane không chủ động ngã khi bị Karl Darlow (thủ môn Newscatle) ôm chân.

     - Bóng Đá

     Sadio Mane luôn chơi hết mình dù có bị phạm lỗi song nếu không quá thô bạo, chàng trai người Senegal vẫn "không chịu" ngã.

    Chưa hết, việc gây sức ép lên các trọng tài để đòi hỏi những quả phạt cũng hiếm khi các cầu thủ Liverpool làm đến nơi đến chốn. Hãy nhìn hai tình huống mà Liverpool cho rằng mình xứng đáng được hưởng quả phạt đền ở trận đấu với Southampton thì sẽ rõ, chỉ có một số ít các các cầu thủ tiến tới tạo áp lực lên trọng tài một cách yếu ớt và để tình huống đó qua đi.

    Liverpool kém

     Đội trưởng Jordan Henderson là người hiếm hoi ý kiến với trọng tài chính Andre Marriner trong cả 2 tình huống gây tranh cãi trong trận đấu với Southampton.

    Không giống như các "quái kiệt" của Quỷ đỏ, những người luôn biết lúc nào nên ngã, lúc nào nên tiến tới trọng tài để tạo áp lực. Sức ép của các chú Quỷ đỏ luôn khiến các trọng tài phải xem xét lại một cách kỹ lưỡng các tình huống nhạy cảm.

    Không phải ngẫu nhiên, Man United được hưởng penalty ngay cả khi trọng tài đã... nổi còi kết thúc trận đấu trong chuyến làm khách tới Brighton.

    Liverpool kém

     Man United luôn biết cách gây sức ép lên "người cầm còi" để đòi hỏi những tình huống có lợi.

    Liverpool và Manchester United là đại kình địch, việc so sánh là chuyện hết sức bình thường, dù vậy cả hai đội đều có lối chơi riêng, con người riêng.

    HLV Jurgen Klopp nếu muốn đội bóng của mình được hưởng những quả penalty như vậy có lẽ ông cũng phải thay đổi cá tính các học trò, điều này có lẽ không quan trọng bằng việc "thay đổi màn trình diễn của mình, đó là trọng tâm của Liverpool bây giờ" như ông đã chốt lại trong buổi phỏng vấn.

    Đại Phong | 09:11 08/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...