MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Liverpool gục ngã và những vấn đề chưa có lời giải

    12:42 Thứ hai 08/11/2021 | 2

    BongDa.com.vn Trận thua trước West Ham vào đêm qua đã chỉ ra những vấn đề đáng báo động đối với Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside.

    Mohamed Salah tịt ngòi, Liverpool hóa tầm thường?

    Tiền đạo người Ai Cập có phong độ bùng nổ từ đầu mùa giải năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, Salah đã có 15 pha lập công, cùng với đó là 7 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Tuy nhiên trong 2 vòng đấu gần nhất, ngôi sao 29 tuổi không nổ súng. Cho dù vẫn kiến tạo, nhưng Liverpool lại không đem về kết quả khả quan (1 hòa, 1 thua).

     - Bóng Đá

     Salah tịt ngòi trong 2 vòng đấu gần nhất.

    Việc phụ thuộc vào những ngôi sao lớn trong đội hình không còn quá lạ lẫm với nhiều CLB. Tuy nhiên đó cũng là con dao hai lưỡi. Salah mới tịt ngòi 2 trận, The Kop đã điêu đứng. Vậy đầu năm sau, khi số 11 trở về ĐTQG tham dự Cúp các quốc gia châu Phi, Jurgen Klopp sẽ ứng biến ra sao? Chưa kể là Liverpool còn mất thêm cả Sadio Mane và Naby Keita cho CAN CUP 2022.

    Khủng hoảng lực lượng vì cơn bão chấn thương

    Trước West Ham, Klopp chỉ có duy nhất 1 phương án dự phòng cho trung tâm hàng tiền vệ là Thiago. Ngôi sao người Tây Ban Nha được tung vào sân trong hiệp hai, thay thế Fabinho thi đấu thiếu hiệu quả. Chơi thấp nhất ở khu trung tuyến, nhưng Fabinho không thể ngăn chặn các pha phản công bên phía The Hammers, cũng như chuyền sai địa chỉ, để mất bóng nguy hiểm.

    Alex Oxlade-Chamberlain cũng chỉ là phương án bất đắc dĩ, bởi cầu thủ này đã sa sút vì hạn chế thời gian thi đấu ở những mùa giải trước. Klopp không có sự lựa chọn nào khác khi Keita, Curtis Jones và James Milner dính chấn thương. Có lẽ HLV người Đức cần gấp rút chiêu mộ 1 tiền vệ chất lượng vào tháng Giêng tới.

    Trụ cột sa sút, Klopp vẫn bảo thủ

     - Bóng Đá

    Van Dijk sa sút. 

    Virgil van Dijk không còn là “bức tường thành” không thể bị vượt qua. Trung vệ người Hà Lan vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất kể từ khi bình phục chấn thương đầu gối ACL. Van Dijk bị CĐV chê tơi tả trong trận hòa Brighton ở vòng đấu trước. Vào trận thua West Ham đêm qua, cựu sao Southampton lại chơi thiếu chắc chắn.

    Van Dijk sa sút nhưng anh vẫn nghiễm nhiên chiếm suất đá chính. Trong khi Klopp đang sở hữu những cái tên chất lượng khác như Ibrahima Konate hay Nat Phillips, tại sao ông không mạnh dạn thực hiện sự thay đổi? Tương tự là trường hợp của Andy Robertson, khi ngôi sao người Scotland sa sút nhưng vẫn được nhận sự ưu ái. Các CĐV Liverpool thậm chí còn kêu gọi Klopp nên đá Robertson lên băng ghế dự bị, trao cơ hội cho Kostas Tsimikas.

    Quá trình bình phục chấn thương của Van Dijk

     
    Endo | 12:12 08/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...