MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Liverpool có một "sát thủ" ngày khai màn

    20:22 Thứ sáu 05/08/2022

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Anfield hoàn toàn tự tin vào một chiến thắng dù phải hành quân đến Craven Cottage.

     

    Liverpool sẽ có trận đấu khai màn Premier League vào ngày mai (theo giờ Việt Nam). Đoàn quân HLV Jurgen Klopp được dự đoán sẽ có thể bỏ túi 3 điểm khi chỉ phải chạm trán đội bóng vừa thăng hạng - Fulham.

    Không chỉ tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ về mặt đội hình, The Kop đã thực sự thuyết phục NHM sau màn chạy đà ấn tượng ở trận chung kết Community Shield, nơi họ chạm trán nhà ĐKVĐ EPL - Manchester City.

    Liverpool thay máu: Khi Klopp nuông chiều Salah - Bóng Đá

     Liverpool đang có được cú hích tinh thần trước thềm mùa giải mới.

    Lữ đoàn đỏ thể hiện màn trình diễn lấn lướt so với đối thủ và giành thắng lợi với tỷ số 3-1 chung cuộc nhờ những pha lập công của Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah và tân binh Darwin Nunez.

    Mùa giải trước, Man City chỉ tạo khoảng cách đúng 1 điểm trước Liverpool để giành lấy chức vô địch. Vì vậy, khi đối thủ vẫn chưa thực sự "làm nóng", họ hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội để vươn lên dẫn điểm. Và Mohamed Salah chắc chắn sẽ là nhân tố chủ chốt giúp The Kop giành những điểm số đầu tiên.

    Theo Mirror, chân sút người Ai Cập đã góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Liverpool ở trận mở màn trước Norwich City mùa trước qua đó, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 trận mở màn liên tiếp ở kỷ nguyên Premier League.

    Thống kê này mang đến sự tự tin lớn cho đoàn quân Jurgen Klopp trong mùa giải thứ 4 liên tiếp họ chạm trán một đội thăng hạng ngay vòng đấu đầu tiên.

    Một bàn thắng vào lưới Fulham vào thứ Bảy sẽ giúp Salah sánh ngang cùng những huyền thoại khác như Alan Shearer, Frank Lampard và Wayne Rooney trong danh sách những ngôi sao sở hữu nhiều pha lập công nhất ở các trận mở màn Premier League (8).

    Mặc dù vậy, Salah ở giai đoạn nửa sau mùa giải năm ngoái đã không còn duy trì phong độ ấn tượng như thường thấy.

     Liverpool có một

     Salah mang đến niềm hy vọng lớn cho The Kop.

    Dù ghi đến 23 bàn tại Premier League và đã có cho mình chiếc giày vàng thứ 3 trong sự nghiệp, nhưng có lẽ bởi sự căng thẳng do lịch thi đấu dày đặc đồng thời phải căng sức chơi tại AFCON, Salah đã trải qua 12 trận từ tháng 2 đến tháng 4 mà chỉ ghi được 1 bàn thắng.

    Tuy nhiên, phía Liverpool đã cố giúp Salah giải quyết vấn đề về thể lực bằng một lịch trình nghỉ ngơi thích hợp ở giai đoạn tiền mùa giải. Đồng thời thúc đẩy tinh thần của anh bằng một bản hợp đồng mới với đãi ngộ chưa từng có.

    Việc được giải phóng hoàn toàn về cả tâm lý lẫn thể trạng giúp chân sút người Ai Cập nhanh chóng tìm lại phong độ. Anh đã ghi 3 bàn và đóng góp thêm 1 kiến tạo trong 4 lần ra sân gần nhất.

    Chính vì vậy, NHM The Kop đang tràn đầy hy vọng về việc Salah sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận mở màn tới đây.

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 19:52 05/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...