MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 'Liverpool chưa nhận được sự tôn trọng mà họ xứng đáng'

    09:22 Thứ năm 16/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chuyên gia của Sky Sports, Paul Merson vẫn chưa thấy giới mộ điệu đã đánh giá đúng mức về đoàn quân của HLV Jurgen Klopp.

    Vào lúc này, Liverpool đang thẳng tiến tới chức VĐQG đầu tiên sau 30 năm chờ đợi một cách đầy tự tin. Thành công hiện tại của Lữ đoàn Đỏ còn là sự nối tiếp của những chiến tích vẻ vang trước đó, như 2 lần liên tiếp lọt vào trận chung kết UEFA Champions League và đã trở thành “nhà vua châu Âu” vào năm ngoái. Tuy nhiên, cựu tiền vệ của Arsenal và nay là chuyên gia của Sky Sports, Paul Merson tin rằng Liverpool vẫn chưa nhận được sự tôn trọng xứng đáng.

    “Bạn xem họ trong trận đấu với Tottenham, họ đã dẫn trước 1-0 mà vẫn tiếp tục tấn công. Mọi thứ nằm trong quyền quyết định của họ, họ cũng có thể phòng thủ”, Merson nói với Sky Sports. “Khi bạn có thể phòng thủ kiểu như thế, bạn sẽ luôn điều khiển các trận bóng đá.”

    “Tại sao Liverpool không được yêu thích để giành Champions League? Họ đã lọt vào 2 trận chung kết. Manchester City thậm chí trông không giống như sẽ chiến thắng, thế mà họ được yêu thích.”

    Merson: 'Liverpool don't get the respect they deserve' - Bóng Đá

    Paul Merson cho rằng Liverpool chưa nhận được sự tôn trọng mà họ xứng đáng.

    Tôi không nghĩ Liverpool đã nhận được sự tôn trọng mà họ nên có. Đây là đội tốt nhất ở châu Âu với khoảng cách đáng kể.”

    “Nếu bạn muốn đánh bại họ, bạn cần 2 hoặc 3 bàn thắng. Họ không dựng xe buýt. Tôi chỉ có thể thấy Man City là đội thực sự có khả năng đánh bại họ.”

    Đánh giá trên đây của Paul Merson cũng là một nhận định công bằng. Bảng xếp hạng không nói dối: Liverpool đang là những người dẫn đầu với khoảng cách 14 điểm và một trận chưa đấu trong tay. Về việc Lữ đoàn Đỏ không được tin tưởng rộng rãi là sẽ bảo vệ được ngôi vương châu Âu, giả thuyết duy nhất hợp lý có lẽ là The Kop đang có phần tập trung hơn vào việc giải cơn khát danh hiệu VĐQG.

    Ở một thông tin khác về Liverpool, HLV Jurgen Klopp được cho là đã quyết định sẽ giữ chân tất cả các cầu thủ đội một trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này.

    Xem hình ảnh từ chiến thắng tối thiểu của Liverpool trước Tottenham:

    Ngọc Bách | 08:52 16/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...