MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Lionel Messi: "Tôi không thích CĐV Barca làm điều đó với mình"

    06:56 Thứ sáu 11/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Argentina đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về cuộc sống tại Barcelona.

    Lionel Messi đã có mùa giải thứ 16 liên tiếp cống hiến cho Barcelona. Ngôi sao người Argentina được xem là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Blaugrana vào lúc này, kể từ khi những Xavi hay Andres Iniesta rời CLB. Cầu thủ mang áo số 10 đã xô đổ rất nhiều kỷ lục, cũng như gặt hái hàng tá vinh quang cùng với đội chủ sân Camp Nou.

    Tầm quan trọng của Lionel Messi tại Barcelona là không cần phải bàn cãi. Chân sút sinh năm 1987 luôn toả sáng khi CLB gặp khó. Cũng như việc chính Messi chứ không ai khác đang là thủ lĩnh đích thực của đoàn quân HLV Ernesto Valverde.

    Tầm quan trọng của ngôi sao người Argentina được biểu hiện qua việc, các CĐV Barca ví anh như "vị thánh" tại Camp Nou. Tuy nhiên, phát biểu với giới truyền thông, Messi cho biết bản thân không thích được gọi như thế.

    Lionel Messi: “I don’t like being called ‘god’” - Bóng Đá

    Messi không thích được gọi là "thánh".

    "Tôi không bị áp lực với danh xưng đó, nhưng thú thật là tôi không thích điều đó."

    "Thật tốt khi được ca ngợi vì mọi người đang biểu hiện sự tôn trọng với tôi. Họ không có ý định gì xấu. Tuy nhiên, tôi thấy thật quá đáng khi được gọi như vậy."

    "Rõ ràng là tôi không thích các CĐV Barca làm điều đó với mình."

    "Vì những đứa con trai của tôi. Ở độ tuổi đó, chúng chưa hiểu chuyện và chỉ lặp đi lặp lại những thứ mà chúng nghe được."

    Xem Messi tập luyện:

    Minh Trí | 06:40 11/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...