MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Lionel Messi: Nóng giận mất khôn

    06:30 Thứ ba 09/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Những chỉ trích của siêu sao người Argentina nhắm vào LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) là một hành động đáng trách.

    Sau khi bị truất quyền thi đấu trong trận đấu tranh hạng ba với Chile, Messi đã từ chối nhận tấm huy chương đồng của Copa America 2019. Giải thích về việc này, El Pulga cho biết: “Tôi đã không đi đến bục trao giải vì chúng ta không nên là một phần của việc tham nhũng và những điều thiếu tôn trọng. Chúng tôi xứng đáng được nhiều hơn nhưng họ đã không cho phép chúng tôi vào trận chung kết.

    Brazil vô địch? Không còn nghi ngờ gì nữa. Đáng buồn thay, tôi nghĩ rằng giải đấu lần này được tạo ra dành riêng cho Brazil.”

     - Bóng Đá

     Messi chỉ trích LĐBĐ Nam Mỹ.

    Những phát biểu của siêu sao người Argentina rõ ràng không phải là không có căn cứ. CONMEBOL hiện vẫn đang bị cảnh sát mở rộng điều tra vì các hành vi tham nhũng liên quan đến Copa America & Copa Libertadores (hối lộ, bỏ phiếu, các hợp đồng tài trợ,...). Năm 2016, hai cựu Phó chủ tịch của tổ chức này là Luis Bedoya (người Colombia) và Sergio Jadue (người Chile) bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời vì liên quan đến các vụ án hối lộ, tham nhũng & rửa tiền lên đến 150 triệu euro.

    Tuy nhiên những phát ngôn của Messi có phần nóng vội, mang tính giải tỏa bởi tiền đạo này chịu đựng nhiều ức chế. Anh không đưa ra được bằng chứng cụ thể. Không chỉ phải đối mặt với án phạt từ CONMEBOL, Messi còn đang hứng chịu rất nhiều ‘gạch đá’ từ đội tuyển Brazil.

    Đầu tiên Thiago Silva tố ngược lại Messi từng có hành vi mờ ám với các trọng tài trong màu áo Barcelona. Tiếp đó HLV trưởng của Selecao – Tite nói rằng El Pulga nên học cách chấp nhận thất bại. Mới nhất, người bạn thân của Messi là Dani Alves cũng thẳng thừng lên tiếng anh không đồng ý với những phát ngôn của số 10 bên phía Argentina.

     - Bóng Đá

    Messi bị các thành viên của ĐT Brazil phản pháo. 

    Tiền đạo 32 tuổi có vẻ như đã quên rằng trong thành phần đội tuyển Brazil còn có Philippe Coutinho và Arthur Melo, 2 người đồng đội của anh trong màu áo Barcelona đã có màn trình diễn chói sáng tại Copa America vừa qua. Coutinho và Arthur chắc chắn sẽ không dám lên tiếng phản pháo Messi như Thiago Silva hay Alves. Thế nhưng hành động bồng bột của M10 ít nhiều sẽ gây rạn nứt nội bộ trong phòng thay đồ của Barca vào mùa giải tới.

    Cho dù công tác trọng tài gây tranh cãi, thế nhưng không thể phủ nhận đội tuyển Brazil đã thể hiện một phong độ xuất sắc để bước lên ngôi vô địch. Messi – với tư cách là đội trưởng của Barcelona và Argentina, là ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới, nên có hành xử khôn ngoan hơn thay vì thẳng thừng tố cáo LĐBĐ Nam Mỹ tham nhũng. 

    Endo | 04:56 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...