MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Lionel Messi còn bao nhiêu cột mốc bàn thắng chưa chinh phục?

    15:16 Chủ nhật 20/12/2020

    BongDa.com.vn Lionel Messi đã vươn đến một cột mốc mới vào thứ Bảy khi ghi bàn thắng thứ 643 cho Barcelona.

     

    Hat-trick đầu tiên của Lionel Messi

    Như vậy, Messi cân bằng thành tích ghi bàn cho cùng một CLB mà Pele đã lập tại Santos trước khi ông đến New York Cosmos vào năm 1974. Số bàn thắng 643 của Messi đến từ 748 trận đấu, trung bình cứ 1,16 trận thì anh có một bàn; trong khi Pele cần 757 trận, với tỷ lệ cứ 1.17 trận.

    How many goal landmarks are left for Lionel Messi? - Bóng Đá

     Messi quá xuất chúng.

     Hiếm có mùa giải nào trôi qua mà Messi không bắt buộc sách lịch sử bóng đá phải cập nhật .

    Vào ngày 1 tháng 7, trong trận hòa 2-2 với Atletico Madrid, Messi đã ghi bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình - ở cả cấp câu lạc bộ lẫn ĐTQG - với một quả phạt đền kiểu panenka thông minh.

    Đã hơn 15 năm trôi qua kể từ khi Messi có bàn ra mắt Barcelona. Đó là vào ngày 1 tháng 5 năm 2005, trước Albacete ở La Liga với chiến thắng 2-0. Tổng cộng, anh đã có 680 bàn thắng sau 801 lần ra sân cho Barcelona, nếu tính cả bàn thắng ghi được trong các trận đấu “không chính thức”.

    Cầu thủ đã từng giành Ballon d’Or sáu lần dễ dàng là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Barcelona, với 450 bàn thắng (hơn con số 230 bàn thắng của Cesar Rodriguez), cũng như trong lịch sử của giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Cần nhớ rằng, 'đại kình địch' của Messi, Cristiano Ronaldo chỉ mới ghi 311 bàn trước khi rời La Liga. Messi cũng đã giành được nhiều danh hiệu nhất với câu lạc bộ Catalan - 34, bao gồm bốn Champions League.

    Dù sao, với khoảng 757 - 767 bàn thắng ghi được trong các trận đấu chính thức trong suốt sự nghiệp của mình, Pele vẫn đang dẫn trước Messi (714) và Ronaldo (754) về tổng số bàn thắng trong sự nghiệp cấp CLB và ĐTQG.

    Pele đã ghi được hơn 1.000 bàn thắng bao gồm tất cả các trận đấu mà ông đã chơi. Tuy nhiên, nếu chỉ tính các trận đấu chính thức là thước đo, 'Vua bóng đá' còn kém tiền đạo Josef Bican của Áo và Tiệp Khắc, người đã ghi 805 bàn trong sự nghiệp kéo dài 3 thập kỷ.

    Minh Tuấn | 14:46 20/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...