MỚI NHẤT :
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Lionel Messi cho Barcelona sáng mắt ra

    11:08 Thứ năm 22/12/2022 | 4

    BongDa.com.vn Barcelona muốn đẩy đi Lionel Messi để xây dựng lại đội bóng, nhưng sau cùng, hóa ra rời Camp Nou lại là điều tốt đẹp dành cho El Pulga.

     

    Trong hè 2021, Barcelona cho rằng họ không đủ khả năng về mặt tài chính để giữ Lionel Messi ở lại. Giờ thì Messi vô địch World Cup 2022. Anh cho cảm giác Barcelona đã đưa ra một trong những quyết định thiển cận và tệ nhất trong lịch sử đội bóng.

    Messi đã hết thời, CLB xứ Catalonia cho là như vậy. Họ chấp nhận để biểu tượng của CLB ra đi.

    Lẽ ra họ có thể bán đi những cầu thủ khác để có chỗ cho Messi thêm 4 năm nữa. Gần nhất, Barca quyết định trao cho Robert Lewandowski, 34 tuổi, một hợp đồng 4 năm. Thậm chí, Messi sẵn sàng giảm lương đáng kể, nhưng Barca từ chối.

    Lionel Messi cho Barcelona sáng mắt ra - Bóng Đá

     Messi đã là nhà vô địch World Cup và bước vào ngôi đền của những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử.

    Họ chọn không Messi. Giá như họ biết rằng thành tựu lớn nhất của Messi vẫn còn ở phía trước. Giờ đây, chuyến tàu đưa Messi quay trở lại châu Âu sau tiệc mừng công ở Argentina, sẽ dừng ở Paris chứ không phải Barcelona.

    Barcelona được cho là muốn tái ký hợp đồng với Messi vào mùa hè tới, thời điểm El Pulga hết hạn hợp đồng với PSG. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Theo báo chí Pháp, Leo đồng ý gắn bó và gia hạn với CLB chủ sân Công viên các Hoàng tử.

    Messi cảm thấy hạnh phúc tại Paris. Anh đang hòa nhập tốt ở đây và thực tế, Messi cũng tin rằng, anh có cơ hội vô địch Champions League tốt hơn trong màu áo PSG.

    Với Barcelona, các quyết định phải được đưa ra. Có một số lựa chọn khó khăn. Câu lạc bộ phải ưu tiên một vài thứ và họ đã chọn không ưu tiên giữ Messi.

    Vì đại dịch, trận cuối cùng của Messi cho Barcelona diễn ra trên một sân vận động không khán giả. Đó là một cuộc chia tay đầy nước mắt. Cảm giác Barcelona không tiếc. Còn ngược lại, Messi khóc rất nhiều.

    Nhưng hóa ra, việc rời Camp Nou không tệ như Messi nghĩ. Chia tay Barcelona, Messi lại tiến tới những nấc thang mới trong sự nghiệp, đưa anh vào ngôi đền của những huyền thoại. 

    Messi ở tuổi 35 không hết thời. Ngược lại, anh chơi bóng như thời trẻ với sự thăng hoa tuyệt đối. Trên đất Qatar, Messi ghi 7 bàn, đóng góp 3 kiến tạo góp công lớn giúp Argentina vô địch World Cup lần đầu tiên sau 36 năm.

    Lionel Messi cho Barcelona sáng mắt ra - Bóng Đá

     Messi giờ không còn là người của Barcelona.

    El Pulga cũng được bầu chọn là cầu thủ hay nhất World Cup 2022. Trong khoảnh khắc Messi nâng cao chức vô địch, các trang mạng xã hội của Barcelona liên tục đăng tải nhiều hình ảnh về cầu thủ huyền thoại một thời của đội bóng.

    Cảm giác Barcelona vẫn rất nhớ Messi. Kể từ khi Messi ra đi, đội bóng chưa thể vực dậy. Họ liên tiếp gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng Champions League. Trong khi đó, Messi thực sự trở lại mạnh mẽ.

    Sau khi kết thúc hợp đồng với Barcelona, Messi vô địch Copa America 2021 và đỉnh cao là World Cup 2022. Giờ thì Barcelona hoàn toàn không còn xuất hiện trong tâm trí của Messi. 

    Messi là nhà vô địch World Cup, nhưng không phải với tư cách cầu thủ Barcelona. 

    Tiểu Lam | 10:38 22/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...