Sự sa sút của Ross Barkley
Không có nhiều cơ hội thể hiện bản thân trong màu áo Chelsea, mùa hè 2020, Ross Barkley gia nhập Aston Villa dưới bản hợp đồng cho mượn. Tiền vệ sinh năm 1993 nhanh chóng "vẫy vùng", gây ấn tượng ngay khoảng thời gian đầu mới cập bến Villa Park. Barkley ghi ba bàn và một pha kiến tạo trong chín lần ra sân đầu tiên cho Aston Villa, trong đó có màn trình diễn xuất sắc trong chiến thắng 7-2 chấn động trước Liverpool.
Tuy nhiên, thật không may khi một chấn thương gân kheo hồi tháng 11/2020 đã khiến Barkley phải nghỉ thi đấu cho đến đầu năm 2021. Đồng thời, đó cũng là bước ngoặt ngăn chặn đà phát triển của Barkley. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Barkley sa sút không phanh, mới chỉ ghi một bàn duy nhất vào lưới Southampton hồi tháng 1, đó cũng là lần cuối cầu thủ thuộc biên chế Chelsea chơi trọn vẹn 90 phút.
Trong 4 trận gần nhất, Barkley chỉ được tung vào sân thay người. Đây là dấu hiệu cho thấy rõ ràng, Ross Barkley không phải là sự lựa chọn lâu dài trong đội hình Aston Villa. Những chỉ số về mặt phong độ đều giảm sút là điều khiến cho cầu thủ sinh năm 1993 dần bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát.
Dean Smith - HLV Aston Villa chủ yếu sử dụng Barkley ở vị trí số 10. Nhưng Barkley vẫn được kỳ vọng sẽ đóng góp vào mặt trận phòng ngự bằng khả năng đánh chặn, sẵn sàng phạm lỗi với cầu thủ đối phương từ vạch giữa sân hoặc tranh bóng, giành lại quyền kiểm soát. Tuy nhiên, tất cả những điều này Barkley đều đang làm không tốt.
Số lần tắc bóng "đúng nghĩa" của Barkley là 1,5 trung bình mỗi 90 phút. Đây cũng là thống kê thấp nhất trong số 64 tiền vệ trung tâm và phòng ngự ở Ngoại hạng Anh (dựa trên số phút thi đấu ít nhất là 900 phút). Trong số những pha tắc bóng mà Barkley thực hiện được, tỷ lệ thành công chỉ là (27,3%), cũng thấp nhất trong nhóm vừa nêu.
Khó gây ấn tượng với Thomas Tuchel
Ross Barkley được đưa sang Aston Villa với kỳ vọng việc được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn sẽ giúp tiền vệ này thăng hoa, sẵn sàng trở lại và đóng góp cho Chelsea một cách tích cực. Mặc dù vậy, viễn cảnh Barkley hiện tại lại mù mịt hơn bao giờ hết.
Nếu trở về Chelsea, Barkley buộc phải thể hiện được khả năng hỗ trợ phòng ngự, đánh chặn từ xa, gây áp lực tốt dù mang thiên hướng tấn công đi chăng nữa. Tuy nhiên, những thống kê hiện tại ở Aston Villa là bằng chứng chống lại sự tin tưởng mà Thomas Tuchel có thể dành cho tiền vệ sinh năm 1993. Nếu có trở về Stamford Bridge mùa tới, Ross Barkley cũng khó gây ấn tượng với chiến lược gia người Đức.
Quyền lựa chọn mua đứt Ross Barkley không có trong bản hợp đồng cho mượn ký kết cùng Chelsea. Đồng thời, nếu Chelsea muốn bán, mức phí tối thiểu là 30 đến 35 triệu bảng cũng sẽ là thử thách rất lớn với Aston Villa.
Nói cách khác, ở thời điểm này, khi mà mùa giải 2020/21 gần kết thúc, khó có khả năng Barkley sẽ gia nhập Villa lâu dài. Thời hạn hợp đồng giữa Ross Barkley với Chelsea vẫn còn 2 năm, nhưng BLĐ The Blues thật khó để đưa ra quyết định đúng đắn.
Họ buộc phải bán Barkley trước khi đáo hạn hợp đồng nếu không muốn mất trắng. Tuy nhiên, không có nhiều đội bóng quan tâm đến thương vụ này, đồng thời mức phí mà thượng tầng Chelsea đề ra cũng là thử thách không nhỏ nếu các đội bóng tầm trung muốn chiêu mộ ngôi sao người Anh.
Tuchel phát biểu về tứ kết Champions League: