MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Lính đánh thuê Arsenal ra mắt, CĐV Pháp phấn khích

    10:44 Thứ bảy 26/03/2022

    BongDa.com.vn William Saliba đã có lần đầu tiên ra mắt tuyển Pháp trong trận đấu với Bờ Biển Nga diễn ra vào đêm thứ 6 vừa qua (giờ địa phương).

     

    Saliba tập luyện tại Arsenal

    William Saliba đang thi đấu ở Marseille dưới dạng cho mượn. Phong độ ấn tượng của cầu thủ này tại Ligue I đã giúp anh được HLV Didier Deschamps gọi lên đội tuyển Pháp lần đầu tiên.

    Lính đánh thuê Arsenal gửi thông điệp - Bóng Đá

     Saliba nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nhà.

    Đêm qua, ngay tại sân Velodrome, Saliba đã có lần đầu tiên ra mắt Gà trống Gaulois và dành được nhiều tình cảm của NHM. Cụ thể, mỗi lần trung vệ 21 tuổi chạm bóng, anh đều nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt từ các CĐV miền Nam nước Pháp. 

    Hiện tại, tương lai của Saliba tại Arsenal vẫn chưa rõ ràng. Chia sẻ với RMC Sport, cầu thủ này cho biết: "Tôi chưa bao giờ giấu giếm sự thật rằng tôi cảm thấy tốt ở đây. Tôi không biết tương lai của mình ra sao, vẫn còn hai tháng nữa. Quan trọng nhất, điều đó là (Marseille) đủ điều kiện tham dự Champions League và tiến xa nhất có thể ở Conference League.

    "Tôi nghĩ rằng các cuộc thảo luận sẽ diễn ra sau đó, vào cuối tháng Năm đến đầu tháng Sáu, giữa Arsenal và Marseille - chúng tôi sẽ quyết định vào thời điểm đó. Nhưng ở lại đây chắc chắn sẽ không phải là một ý tưởng tồi, ngược lại, tôi hiểu thành phố, đồng đội của tôi, HLV của tôi. Nhưng điều đó không phụ thuộc vào tôi."

    Gia nhập Arsenal từ năm 2019 với giá 30 triệu bảng, dưới thời của Unai Emery, nhưng đến nay, Saliba vẫn chưa có trận đấu chính thức nào cho đội một Pháo thủ. 

    Ngọa Long | 10:14 26/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...