MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Lingard xin lỗi cổ động viên Man Utd

    13:12 Thứ năm 21/04/2022

    Jesse Lingard kêu gọi đồng đội bỏ qua thất bại 0-4 trước Liverpool để tập trung hướng đến màn đại chiến Arsenal.

    "Thua Liverpool 0-4 là điều kinh khủng cho cổ động viên MU. Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau của họ trên sân từ bàn mở tỷ số, cho đến bàn 0-4. Trận thua đó thật sự đáng thất vọng và chúng tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi CĐV. Tôi biết họ ủng hộ chúng tôi từ những thứ nhỏ nhất và tôi luôn đánh giá cao điều đó", Lingard chia sẻ trên trang chủ MU.

    Lingard cho rằng khoảng thời gian 25-30 phút đầu hiệp 2 là lúc MU chơi tốt trước Liverpool. "Quỷ đỏ" tạo được áp lực về phần sân Liverpool nhưng chừng đó là không đủ để giành kết quả tốt trước đối thủ mạnh.

    Lingard xin lỗi cổ động viên Man Utd - Bóng Đá

     Lingard (phải) và các đồng đội bất lực trên sân Anfield. Ảnh: Reuters.

    MU chuẩn bị chạm trán Arsenal (ngày 23/4) và Chelsea (ngày 29/4). Họ bắt buộc giành 6 điểm trước 2 đội bóng thành London để tiếp tục cuộc đua top 4. Giống MU, Arsenal và Chelsea vẫn tiếp tục chiến đấu cho mục tiêu top 4. Do đó, không dễ để MU giành trọn 3 điểm.

    "MU phải sốc lại tinh thần nhanh chóng để giành 3 điểm trước Arsenal. Chúng tôi sẽ đến đó trong tâm thế phải thắng, vững vàng, chơi với cường độ cao và thể hiện đúng năng lượng. Trước tiên, MU phải tập luyện chăm chỉ. Chúng tôi phải thắng chính mình trước khi bước vào trận đấu", Lingard chia sẻ tiếp.

    Rạng sáng 21/4 (giờ Hà Nội), Arsenal thắng Chelsea 4-2 trên sân Stamford Brigde. Trên bảng xếp hạng Premier League, Tottenham và Arsenal cùng có 57 điểm sau 32 trận. "Gà trống" xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn. MU kém hai đội này 3 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.

    Sau Arsenal và Chelsea, MU tiếp tục chạm trán Brentford, Brighton và Crystal Palace, đều là những đối thủ khó chịu. Khả năng vào top 4 của MU ở Premier League mùa này, theo dự đoán từ các nhà cái lớn tại châu Âu, đang ở mức dưới 10%.

    Viết Tuệ - Zing.vn | 12:10 21/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...