MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Liệu ta có thể thấy một Chelsea hoàn toàn khác dưới thời Lampard?

    20:45 Thứ năm 04/07/2019

    BongDa.com.vn Frank Lampard đã chính thức trở về mái nhà xưa của mình, và người ta đang trông chờ một Chelsea mới mẻ hơn so với thời HLV Maurizio Sarri

    Một chiến thuật hoàn toàn mới

    HLV Frank Lampard có hai sơ đồ yêu thích ở Derby County là 4-2-3-1 và 4-3-3, cả hai đều phụ thuộc rất nhiều vào sự linh hoạt của những cầu thủ tấn công.

    Với 4-2-3-1, Lampard thường sử dụng hai tiền vệ trung tâm với nhiệm vụ tranh cướp bóng, phá vỡ lối chơi của đối phương, phía bên trên là một số 10 di chuyển rộng.

    Trong sơ đồ 4-3-3, anh chỉ để một tiền vệ đảm nhiệm hoàn toàn vai trò phòng ngự, hai người còn lại sẽ chơi như con thoi, di chuyển khắp sân hỗ trợ đồng đội. Với đội hình này, Lampard thường để ba cầu thủ tấn công hoán đổi vị trí cho nhau, làm cho đối thủ khó khăn trong việc kèm người.

    Trong bối cảnh Chelsea đang sở hữu một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất hiện tại là N'Golo Kante, nhiều khả năng Lampard sẽ sử dụng 4-3-3 như sơ đồ chủ yếu của mình ở mùa sau.

     - Bóng Đá

     Khác với Sarri, tư duy chiến thuật của Lampard có sự linh hoạt rất cao.

    Cầu thủ trẻ sẽ có nhiều đất diễn hơn

    Có lẽ một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến Chelsea ký hợp đồng với Lampard là công tác quản lý cầu thủ trẻ của anh ở Derby. Những tài năng như Mason Mount, Fikayo Tomori hay Harry Wilson đều có một mùa giải thành công nhờ người thầy của mình.

    Lampard đã biến những cái tên này trở thành nòng cốt của Derby, mặc dù chỉ thi đấu ở dạng cho mượn. Bên cạnh đó, Chelsea đang phải đối mặt với án cấm chuyển nhượng trong 12 tháng tới, không còn sự lựa chọn nào cho Lampard ngoài việc sử dụng những cầu thủ từ học viện.

    Điều đáng nói là ở mùa trước, HLV Maurizio Sarri chưa bao giờ có mặt trong những lần đội trẻ Chelsea thi đấu. Trong khi Lampard đang lên kế hoạch dự khán càng nhiều trận càng tốt.

    Phòng thay đồ sẽ không còn phức tạp

    Điều ta chưa được chứng kiến ở Sarri tại Stamford Bridge là cái uy của một huấn luyện viên. Như ông cũng từng thừa nhận là tập thể này rất "khó dạy".

    Nhưng Lampard thì khác, anh là huyền thoại của nơi đây, đồng nghĩa với việc Lampard sẽ làm mọi điều tốt nhất cho đội bóng. Tiếng nói của anh tại Chelsea là có trọng lượng nhất, sẽ không còn chỗ cho thái độ không tôn trọng huấn luyện viên như vụ việc của thủ thành Kepa Arrizabalaga.

     - Bóng Đá

     Lampard sẽ thể hiện được uy quyền của mình tại Chelsea.

    Quan trọng hơn, ngôi sao lớn nhất của Chelsea - Eden Hazard đã rời đi, đồng nghĩa với việc câu lạc bộ này sẽ trở nên cân bằng hơn. Cũng không còn thứ "quyền lực đen" nào nữa.

    Huỳnh Phong | 20:00 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...