MỚI NHẤT :
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Liệu Sane sẽ trở về Man City?

    11:40 Thứ tư 22/11/2023

    BongDa.com.vn Khoảng thời gian gần đây, truyền thông Đức và Anh đều đồng loạt đưa tin tiền đạo Leroy Sane của Bayern Munich có khả năng trở lại khoác áo Man City một lần nữa.

    Dù đoàn quân của Pep Guardiola vẫn “sống ổn” kể từ khi Sane rời đi nhưng khả năng chiêu mộ tuyển thủ người Đức hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh chính ngôi sao 27 tuổi công khai tương lai không chắc chắn tại Munich mùa tới. “Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định”, Sane trả lời khi được hỏi về tình hình đàm phán gia hạn với Hùm Xám. “Tôi và CLB sẽ đàm phán về vấn đề này sau mùa giải”.

    Trong quá khứ, Sane cũng từng băn khoăn về quyết định gia hạn với Man City nhưng sau đó anh quay lại Bundesliga thi đấu. Vậy nên cơ hội cho đội chủ sân Etihad đưa người cũ quay lại mái nhà xưa vẫn rộng mở.

    Tuy nhiên, liệu Sane còn “thích” sống tại Manchester?

    “Đây là phiên bản tốt nhất của Sane kể từ khi cập bến Munich”, Giám đốc thể thao Christoph Freund của đội chủ sân Allianz Arena dành lời khen cho Sane. “Cậu ấy sẽ luôn nằm trong kế hoạch đội bóng trong tương lai”. 

    Theo nhiều nguồn tin, Bayern tự tin sẽ gia hạn hợp đồng thành công với tiền đạo sinh năm 1996 sau khi chiến dịch 2023/24 khép lại. Nhưng nếu Sane thực sự muốn tìm thử thách mới trong tương lai, có lẽ Manchester không phải là nơi cầu thủ này ưu tiên.

     - Bóng Đá

     Sane sẽ ưu tiên London hơn Manchester vì bạn gái.

    Candice Brook, bạn gái hiện tại của ngôi sao người Đức đang sinh sống và làm việc tại London, Anh. Vì vậy nếu có bất kỳ một đội bóng từ xứ sở Sương Mù muốn chiêu mộ Sane, chắc chắn cầu thủ mang áo số 10 sẽ chọn London như điểm đến yêu thích hơn Mancheter. Ngoài ra, Real Madrid cũng đang theo dõi sát sao tình hình đàm phán hợp đồng giữa Sane và Bayern, vậy nên Tây Ban Nha cũng có thể là quốc gia tiếp theo mà cựu sao Schalke 04 muốn chinh phục.

    Qua những lý do trên, nếu Man City gửi lời đề nghị chiêu mộ Sane, khả năng cao đội chủ sân Etihad chỉ nhận lại cái lắc đầu từ người cũ của mình.

    Và Pep thực sự muốn Sane trở lại?

    Sau hai mùa bóng đầu tiên chật vật tìm chỗ đứng trong đội hình Hùm Xám xứ Bavaria, Sane giờ đây dần trở thành “cầu thủ hàng đầu giải đấu” theo chia sẻ hồi đầu mùa của HLV trưởng Bayern, Thomas Tuchel. “Thành viên trong đội đều biết Sane là một cầu thủ giỏi khi cậu ấy phát tiết tối đa khả năng bản thân. Cậu ấy biết cách học hỏi kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm trong quá khứ”.

    Theo những thống kê từ The Athletic, Sane hiện là ngôi sao có bước nhảy vọt đáng kể nhất tại Bundesliga. Ngôi sao người Đức đã cải thiện khả năng dứt điểm của mình so với mùa trước khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng của anh trong mỗi cú sút mùa này ở mức 0.2, cao hơn mức 0.11 ở mùa trước, thậm chí cao gấp đôi so với con số tại hai mùa đầu tiên Sane cập bến Allianz Arena. Hiện sau 11 trận tại Bundesliga, Sane có 8 bàn cùng 6 đường kiến tạo, thành tích vượt sự kỳ vọng. Ngoài ra, tiền đạo 27 tuổi cũng có nhiều đóng góp hơn trong khâu phòng ngự của Bayern

     - Bóng Đá

     Sane dần trở nên quan trọng với Bayern. 

    Tuy đã “lột xác” hoàn toàn trong màu áo Hùm Xám nhưng thầy cũ Pep Guardiola có lẽ không còn cần Sane. Trong 4 mùa giải thi đấu tại Etihad, Sane giúp nửa xanh thành Manchester đoạt 2 Premier League, đặc biệt anh góp công lớn vào kỷ lục giành 100 điểm của Man City mùa bóng 2017/18 và được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh). Nhưng kể cả khi Sane quyết định dứt áo ra đi sau mùa giải 2019/20, Pep vẫn biết cách giúp Man City thống trị nước Anh và châu Âu bằng thứ bóng đá đề cao tính kiểm soát.

    Bởi những “ám ảnh” về thông số cầm bóng mỗi trận và không đề cao các tình huống phản công nhanh nên những cầu thủ có phong cách chơi đột biến nhờ vào tốc độ như Sane “không còn được lòng” Pep. “Giờ đây City chơi bóng bình tĩnh hơn, cầm bóng nhiều hơn và không còn nhiều sự bùng nổ nhưng cả đội vẫn thi đấu tốt và ghi nhiều bàn thắng”, Raheem Sterling từng tiết lộ về lối chơi mà Man City theo đuổi để thích nghi với sự ra đi của Sane.

    Và “cánh cửa” để quay lại Man City của Sane gần như khép lại với sự xuất hiện từ Jeremy Doku, cầu thủ được Pep ví như bản nâng cấp của ngôi sao người Đức “Dù Doku không thể bứt tốc trong quãng ngắn tốt hơn Sane nhưng cậu ấy khiến tôi bất ngờ về khả năng ra quyết định, một cầu thủ thông minh”, thuyền trưởng người Tây Ban Nha dành lời khen cho Doku.

    Quả thực với Doku trong đội hình, Man City trở nên nguy hiểm hơn ở khu vực ⅓ cuối sân với kỹ thuật lắt léo cùng với khả năng ra quyết định khôn ngoan từ tân binh người Bỉ. Với Sane, dù cựu sao Schalke 04 có thể thi đấu đa năng khi có thể đảm nhận hai hành lang cánh cũng như vai trò hộ công nhưng tiền đạo của Bayern cần có nhiều không gian, thời gian để xử lý trái bóng, điều xa xỉ tại môi trường bóng đá Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Doku là "phiên bản nâng cấp" của Sane tại Man City. 

    Với hoàn cảnh dần thích nghi và trở thành nhân tố không thể thiếu trong lối chơi của Bayern cùng với những lý do cả về chuyên môn lẫn hậu trường thì khả năng để Sane trở lại mái nhà xưa Etihad dần trở nên “bất khả thi” trong tương lai. 

    (Bạn đọc: Việt Tùng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:10 22/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...