MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Liệu Man United sẽ mua sắm khôn ngoan dưới thời Ratcliffe?

    23:17 Thứ hai 23/10/2023

    BongDa.com.vn Sir Jim Ratcliffe từng chỉ trích chiến lược chuyển nhượng của Man United sau khi đội chủ sân Old Trafford chi 47 triệu Bảng để chiêu mộ tiền vệ Fred từ Shakhtar Donetsk năm 2018.

    Chủ tịch tập đoàn INEOS muốn giúp Quỷ Đỏ tránh mắc thêm những sai lầm trên bàn đàm phán và đó là lý do ông trở lại thương vụ sở hữu CLB này với mức đầu tư 1.5 tỷ Bảng cho 25% cổ phần.

    Theo nguồn tin từ ESPN, Ratcliffe, một trong những người giàu nhất nước Anh muốn tiếp quản vai trò chuyển nhượng đội bóng. Ông muốn CLB này tiết kiệm ngân sách và tránh lãng phí hàng triệu đô cho các thương vụ thất bại trước đây.

    Ratcliffe thuyết phục nhà Glazer, những ông chủ của Man United hiện tại bằng lời đề nghị trị giá 1.5 tỷ Bảng cho 25% cổ phần CLB. Theo nhiều nguồn tin, nhà Glazer sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong tuần này và nếu nhận được cái gật đầu từ những ông chủ người Mỹ, Ratcliffe sẽ có quyền hạn trong khâu mua sắm của Man United từ kỳ TTCN Mùa Đông 2024.

    Tuy nhiên, tỷ phú 71 tuổi sẽ vấp phải khó khăn từ Luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA sau khi Quỷ Đỏ đã chi 220 triệu Bảng trong kì TTCN hè 2022, điều này sẽ ảnh hưởng tới những mục tiêu của đội bóng trong những phiên chợ mua sắm sắp tới. Dù vậy, theo ESPN, Ratcliffe cùng những cộng sự thân tín của mình tại INEOS đã lên kịch bản chi tiết để đối phó với vấn đề này.

     - Bóng Đá

     Ratcliffe tin tưởng giúp Man United không "ném tiền qua cửa sổ".

    Trong khi nhiều CLB có chính sách chuyển nhượng khôn ngoan khi mua rẻ bán đắt thì Man United lại làm điều ngược lại. Theo thống kê của Transfermarkt, chỉ có Chelsea (1.4 tỷ Bảng) và PSG (880 triệu Bảng) chi nhiều tiền hơn cho khâu tuyển mộ tân binh so với đội chủ sân Old Trafford, theo ước tính Man United đã chi 867 triệu Bảng từ năm 2018.

    Ở khâu bán người, Man United cũng thể hiện bộ mặt thất vọng khi chỉ thu về 210 triệu Bảng trong 5 năm gần đây, con số kém xa với những CLB khác như Chelsea (681 triệu Bảng), PSG (438.1 triệu Bảng), Man City (490 triệu Bảng) và Liverpool (241 triệu Bảng).

    Man United luôn bị chỉ trích khi trả giá “quá đà” cho một tân binh được đánh giá ở mức trung bình để rồi phải bán rẻ chỉ sau 2 hoặc 3 năm sử dụng. Nhưng với Ratcliffe, đây không phải vấn đề mới tại Old Trafford.

    “INEOS không bao giờ “ném tiền qua cửa sổ”. Ratcliffe trả lời phỏng vấn với tờ Times năm 2019. “Họ (Man United) gặp vấn đề giống như nhiều doanh nghiệp khác. Họ không có một người quản lý đủ tốt nên thường “mua sắm” kém hiệu quả. Họ luôn xài tiền phung phí, những cầu thủ như Fred là một ví dụ điển hình.”

    “United mua sắm rất nhiều kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu nhưng họ vẫn không khá hơn.”

    Trong bài phỏng vấn, Ratcliffe chỉ ra nhiều cầu thủ không xứng đáng khoác áo Quỷ Đỏ như những ví dụ cho cách mua sắm tệ hại của Ban lãnh đạo. Jadon Sancho, cầu thủ đang bị Ten Hag gạch ra khỏi đội hình thi đấu những vòng gần đây do thái độ bốc đồng được xem như một bản hợp đồng thất bại khác của Man United. Tiền vệ người Anh được đem về Manchester từ Dortmund với giá 73 triệu Bảng năm 2021 và được trông chờ là mảnh ghép hoàn hảo cho vị trí tiền vệ cánh phải còn khuyết khi đó nhưng chính HLV thời điểm đấy của Man United, Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ Sancho chỉ hợp thi đấu bên cánh trái.

    Liệu Man United sẽ mua sắm khôn ngoan dưới thời Ratcliffe? - Bóng Đá

    Fred (trái) và Sancho (phải) bị coi là những chữ ký thất bại tại Man United.

    Những Donny van de Beek (40 triệu Bảng từ Ajax hè 2020) và Antony (82 triệu Bảng từ Ajax năm 2022) cũng được cho là những chữ ký tồi tệ khác từ giới chủ CLB. Ngoài ra việc tin tưởng ký hợp đồng với những chân sút “già cỗi” như Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani cũng khiến nhà Glazer phải chịu nhiều chỉ trích từ giới mộ điệu. 

    Theo tiết lộ từ Solskjaer, Man United từng từ chối chiêu mộ Jude Bellingham và Erling Haaland theo tư vấn của ông. Sau đó cả hai cầu thủ này đã cập bến Dortmund và vụt sáng trở thành những sao mai đẳng cấp của túc cầu thế giới hiện tại. 

    Ratcliffe được cho sẽ thay thế nhiệm vụ mua sắm từ tay những người tiền nhiệm trong đó có CEO hiện tại Richard Arnold, giám đốc bóng đá John Murtough. Tỷ phú 71 tuổi tin tưởng sẽ giúp Man United sử dụng nguồn thu khổng lồ một cách hợp lý và đưa đội bóng trở lại thời hoàng kim bằng những bản hợp đồng chất lượng. Ratcliffe sẽ tiếp cận Paul Mitchell, cựu giám đốc bóng đá cũ của Tottenham, RB Leipzig và Monaco để cùng ông đảm nhận vai trò săn lùng ngôi sao tại Old Trafford. 

    Nếu lời đề nghị của ông chủ tập đoàn INEOS đủ sức nặng khiến nhà Glazer phải nhượng lại 25% cổ phần đội bóng và giao toàn bộ quyền chuyển nhượng cho ông, những CĐV Man United chắc chắn có quyền mơ về bình minh ló rạng tại Nhà hát của những giấc mơ bởi bản kế hoạch đầy tham vọng từ quý ngài 71 tuổi này.

    (Bạn đọc: Việt Tùng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 22:47 23/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...