MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Liệu Greenwood có thể vượt mặt Saka và Pedri để đoạt cúp Kopa?

    21:17 Thứ bảy 09/10/2021

    BongDa.com.vn Trong tháng 11, tạp chí France Football sẽ công bố danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" dành cho các cầu thủ dưới 21 tuổi. Theo đó, Greenwood, Saka và Pedri là những ứng viên nặng kí cho danh hiệu này.

    Theo đó, ngoài danh hiệu "Quả bóng vàng" thường niên, tháng 11 tới, tạp chí France Football còn sẽ có thêm một hạng mục nữa để vinh danh cầu thủ xuất sắc năm đối với những người dưới 21 tuổi. 

    Liệu Greenwood có thể vượt mặt Saka và Pedri để đoạt cúp Kopa? - Bóng Đá

     Greenwood tiến bộ vượt bậc trong một năm qua.

    Mason Greenwood, Bukayo Saka và Pedri là những ứng viên nặng kí cho danh hiệu này. Ngoài ra, trong danh sách đề cử còn có những cái tên như Ryan Gravenberch (Ajax), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Giovanni Reyna (BVB), Jamal Musiala (Bayern), Jude Bellingham (BVB), Nuno Mendes (PSG) hay Jérémy Doku (Rennes). 

    Đặt lên bàn cân, rõ ràng Greenwood, Saka và Pedri là những người có cơ hội lớn nhất để ẵm chiếc cúp Kopa. 

    Thống kê cho thấy, năm qua là một năm tiến bộ vượt bậc của Greenwood. Nếu như trong năm 2019, thời điểm Greenwood vừa mới được đôn lên đội một, anh chỉ đá 3 trận và có được 1 bàn thắng, thì trong năm ngoái,cầu thủ này đã đá tổng cộng 31 trận ở đấu trường Premier League và bỏ túi 10 bàn thắng. Sự thăng hoa của Greenwood trong màu áo Man Utd là bàn đạp để anh được HLV Gareth Southgate cho phép ra mắt Tam sư trong trận đấu ở Nations League vào ngày 5/9/2020.

    Liệu Greenwood có thể vượt mặt Saka và Pedri để đoạt cúp Kopa? - Bóng Đá

     Saka đã thể hiện khá tốt tại EURO 2020.

    Dù cầu thủ sinh năm 2001 này không được gọi lên đội tuyển để phục vụ quốc gia tại kì EURO 2020 vừa qua nhưng người ta tin sớm muộn anh cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trên hàng công của tuyển Anh. 

    Hiện tại, anh cũng có phong độ khá ổn. Dù Man Utd mới đem về Cristiano Ronaldo, nhưng đất diễn của cầu thủ sinh năm 2001 này không hề ít đi chút nào. Sau 7 lần ra sân ở Premier League, Greenwood đã bỏ túi được 4 bàn thắng. 

    Tuy nhiên, những NHM Greenwood sẽ phải hết sức chú ý đến Saka, người đồng hương, thường "ăn cơm tuyển" trong một năm trở lại đây. Trong chiến dịch EURO vừa qua, Saka cũng là một quân bài quan trọng trong tay của HLV Southgate. Và chắc chắn, việc Tam sư đã đi đến trận đấu cuối cùng, sẽ ảnh hưởng nhiều đến những lá phiếu của hội đồng chuyên môn. Trong năm qua, Saka cũng là cầu thủ xuất sắc CLB theo bình chọn của NHM Arsenal.

    Liệu Greenwood có thể vượt mặt Saka và Pedri để đoạt cúp Kopa? - Bóng Đá

     Pedri dù mới 18 tuổi nhưng đã gồng gánh cả Barca lẫn tuyển Tây Ban Nha.

    Trong khi đó, dù Tây Ban Nha chỉ đi được đến Bán kết EURO nhưng Pedri lại là nhân tố cực kì quan trọng của HLV Luis Enrique. Ở ba cấp độ, đội tuyển, Olympic và tại CLB, Pedri để lại những dấu ấn đậm nét trong một năm qua. Nếu Tây Ban Nha có được chức vô địch Nations League trong thời gian tới, nhiều khả năng chiếc cúp Kopa khó thoát khỏi tay của tiền vệ tài hoa này.

    Ole nói về tài năng của Greenwood:

     
    Ngọa Long | 20:47 09/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...