MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Liên tục “hút máu” đối thủ, TP.HCM ủ mưu quật ngã Hà Nội?

    22:15 Thứ tư 25/12/2019

    BongDa.com.vn TP.HCM là câu lạc bộ hoạt động tích cực và mạnh mẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng. Tham vọng của đội bóng Sài thành không chỉ dừng lại ở sân chơi quốc nội.

    Binh hùng, tướng mạnh

    Với việc có thêm Triệu Việt Hưng từ HAGL, TP.HCM đã có sự chi viện mạnh mẽ nhằm chuẩn bị cho mùa giải đầy thách thức. Thầy trò HLV Chung Hae-soung không chỉ nhắm đến thành công ở quốc nội mà còn muốn tái lập chiến tích vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 của Hà Nội FC.

    Thực tế là đội chủ sân Thống Nhất đang tích cực “hút máu” đối thủ trên thị trường chuyển nhượng. Sẽ không ngoa nếu nói TP.HCM thông qua thị trường chuyển nhượng giống như "sân sau" của HAGL. Tính đến thời điểm này đã và đang có 6 cái tên từng khoác áo đội bóng phố núi chơi cho TP.HCM mùa này gồm HLV Chung Hae-soung, hậu vệ Nguyễn Tăng Tiến, Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Công Phượng. Với mối quan hệ hữu nghị giữa 2 CLB, sẽ không có gì bất ngờ nếu TP.HCM tiếp tục nhận thêm viện binh từ HAGL trong thời gian tới.

     - Bóng Đá

     Thủ môn Bùi Tiến Dũng chưa phải là thương vụ đình đám cuối cùng của TP.HCM. Ảnh fanpage CLB TP.HCM.

    Bên cạnh nhóm cầu thủ của HAGL, tướng Chung còn sở hữu lực lượng thiện chiến mà bất cứ HLV nào đều thèm khát như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Nguyễn Hữu Tuấn, Tùng Quốc, Công Thành, tiền vệ Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Phi Sơn, Huy Toàn, tiền đạo Xuân Nam… Đa phần những cái tên này từng khoác áo các ĐTQG Việt Nam. Chắc chắn lực lượng của TP.HCM sẽ càng đáng gờm hơn, sau khi HLV Chung Hae-soung chốt danh sách ngoại binh.

    TP.HCM lật đổ sự thống trị của Hà Nội?

    Chắc chắn sau khi lần đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu quán quân V-League 2019, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ không muốn dừng lại. Việc bị cấm thi đấu tại AFC mùa giải 2020 càng giúp Hà Nội tập trung toàn lực vào tham vọng 3 lần liên tiếp vô địch V-League.

    Thật ra trên lý thuyết, câu lạc bộ TP.HCM được tăng cường mạnh mẽ lực lượng sẽ đủ sức nghênh chiến nhà đương kim vô địch V-League, Hà Nội FC. Với sự tăng cường Công Phượng, Việt Hưng, Văn Sơn, Đức Lương, Huy Toàn, tướng Chung sở hữu đội hình có chiều sâu, đồng đều và đẳng cấp hơn.

    Tuy nhiên, vấn đề là ban lãnh đạo sẽ tính toán như thế nào, bởi mùa giải 2020 TP.HCM sẽ căng sức trên nhiều mặt trận V-League, cúp quốc gia, AFC Champions League, AFC Cup và giải các CLB Đông Nam Á vừa được AFF đưa vào lịch thi đấu bắt đầu từ năm 2020. Rất khó nếu TP.HCM muốn lập cú đúp tại giải quốc nội và tiến sâu tại AFC Cup 2019 như Hà Nội.

     - Bóng Đá

     Võ Huy Toàn sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao trong màu áo TP.HCM?

    Mặc dù vậy, nếu thật sự quyết tâm đội bóng Sài thành sẽ góp phần đẩy cuộc đua vô địch V-League và cúp quốc gia thêm phần kịch tính, khốc liệt. Với sự đầu tư mạnh mẽ và tham vọng thành công, TP.HCM chắc chắn là đối trọng số 1 của Hà Nội ở mùa giải 2020. Sự ganh đua tích cực này rất có lợi cho người hâm mộ và sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

    Gia Minh | 21:45 25/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...