MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc khiếu nại FIFA

    19:24 Thứ hai 28/11/2022 | 1

    Chiều 28/11, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vì lỗi phiên dịch tại buổi họp báo.

     - Bóng Đá

    Câu nói của HLV Bento bị phiên dịch sai dẫn tới hiểu lầm. Ảnh: Reuters.

    Yonhap cho biết KFA đã gửi đơn khiếu nại tới người phụ trách điều hành truyền thông của FIFA, yêu cầu ngăn chặn việc tái diễn liên quan đến thông dịch viên trong buổi họp báo trước trận Hàn Quốc gặp Ghana hôm 27/11.

    Trong buổi họp báo này, huấn luyện viên Paulo Bento của tuyển Hàn Quốc đã nói bằng tiếng Bồ Đào Nha. Khi được hỏi về tình trạng chấn thương của hai cầu thủ Hwang Hee-chan và Kim Min-jae, HLV Bento trả lời rằng: "Hwang không thể thi đấu, nhưng tôi không biết tình hình hiện tại của Kim. Cậu ấy đang hồi phục. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định vào sáng mai".

    Tuy nhiên, người phiên dịch do FIFA chỉ định lại dịch sai nghĩa, nói rằng cả hai cầu thủ này không ra sân trong trận gặp Ghana. Điều này khiến truyền thông Hàn Quốc đưa tin sai lệch.

    FIFA đã phản hồi KFA rằng "vì phiên dịch là một yếu tố rất quan trọng trong hoạt động truyền thông, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn tình huống tương tự xảy ra".

    Trong thời gian diễn ra World Cup, FIFA cũng cung cấp dịch vụ phiên dịch đồng thời thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh, cho phép các nhà báo sử dụng thiết bị di động riêng của họ. Bản ghi âm và video của các cuộc họp báo sẽ được tải lên ứng dụng này.

    Ở trận ra quân hòa 0-0 trước Uruguay, Kim Min-jae chơi trọn 90 phút. Hậu vệ trụ cột này lại dính chấn thương trong hiệp 2 nhưng vẫn nỗ lực thi đấu hết trận. Trong khi đó, chấn thương gân kheo của Hwang Hee-chan chưa hồi phục nên anh ngồi trên ghế dự bị.

    Duy Minh | 19:17 28/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...