MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Lịch trình của U19 Việt Nam sau giải Đông Nam Á

    15:05 Thứ bảy 16/07/2022

    Sau khi về nước, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ được nghỉ 6 ngày trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023.

    Sáng 16/7, U19 Việt Nam sẽ về nước sau khi giành hạng 3 ở giải U19 Đông Nam Á 2022. Chuyến bay chở Khuất Văn Khang và đồng đội cất cánh lúc 7h55 (giờ địa phương).

    Tại điểm quá cảnh Singapore, U19 Việt Nam chia làm 2 đoàn để về nước. Trong đó, 33 thành viên về Hà Nội, dự kiến đến nơi lúc 17h30. 5 thành viên còn lại đáp chuyến bay đi TP.HCM và dự kiến hạ cánh lúc 14h40.

    Sau khi trở về Việt Nam, các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi. Ngày 22/7, U19 Việt Nam sẽ tập trung trở lại để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023. Trong đợt tập trung này, thầy trò ông Đinh Thế Nam sẽ tham dự giải U19 Quốc tế ở Bình Dương từ ngày 5-11/8. Sau đó, U19 Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 13-26/8.

    Lịch trình của U19 Việt Nam sau giải Đông Nam Á - Bóng Đá

    U19 Việt Nam về nước và đã có kế hoạch cho chặng đường tiếp theo. Ảnh: VFF. 

    HLV Đinh Thế Nam tiết lộ ông có kế hoạch bổ sung một số gương mặt mới để tăng chất lượng cho U19 Việt Nam. Trước mắt, mục tiêu lớn nhất của chiến lược gia này là giúp đội giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan.

    Ở vòng loại U20 châu Á 2023, U19 Việt Nam tiếp tục thi đấu ở Indonesia, nơi diễn ra giải U19 Đông Nam Á 2022. Đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam nằm cùng bảng với đội chủ nhà, Hong Kong (Trung Quốc) và Timor Leste.

    Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. 10 đội đầu bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành vé đến Uzbekistan. Vòng loại U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10-18/9.

    Nguyên Khang | 11:57 16/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...