MỚI NHẤT :
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Lewandowski và Benzema vẫn đẳng cấp hơn Haaland

    19:26 Thứ bảy 15/10/2022

    Cựu cầu thủ Fernando Hierro và Gaizka Mendieta cùng tin rằng Erling Haaland thua xa Karim Benzema và Robert Lewandowski nếu xét toàn bộ sự nghiệp.

     - Bóng Đá

     

    Lewandowski và Benzema là những tiền đạo hay nhất thế giới trong 10 năm qua. Lewandowski nổ súng nhiều đến mức nhàm chán ở Bundesliga và giờ là La Liga. Trong khi đó, Benzema trực tiếp đưa Real Madrid đến chức vô địch Champions League mùa 2021/2022 và gần như chắc chắn đoạt Quả bóng vàng năm nay.

    Xét về số bàn thắng và danh hiệu, Haaland cũng phải đầu hàng trước hai cầu thủ của La Liga. Cuối tuần này, Lewandowski và Benzema có lần đầu chạm trán nhau ở một trận El Clasico. Trao đổi với Zing, Hierro và Mendieta cho rằng màn trình diễn của họ có thể định đoạt kết quả của trận đấu sắp tới.

    Barca và Real trước thềm El Clasico

    Sau khi gần như chắc chắn bị loại khỏi Champions League, nhiều người nghĩ tinh thần thi đấu của Barcelona suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tham dự gần 30 trận El Clasico, Hierro không nghĩ vậy. Theo cựu cầu thủ Real, phong độ không mang nhiều ý nghĩa trong trận đấu được xem là lớn nhất hành tinh.

    Hierro chia sẻ với Zing: “Mùa trước, các trận đấu giữa Barca với Real đều diễn ra rất hấp dẫn, đó là những trận El Clasico đúng nghĩa. Hiện tại, 2 đội bằng điểm và đứng cạnh trên đỉnh bảng xếp hạng. Đội nào giành 3 điểm trong cuộc đối đầu sắp tới chắc chắn có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Tôi tin rằng những trận đấu khốc liệt và quan trọng thế này sẽ luôn tạo động lực cho bất cứ cầu thủ nào”.

    Cựu hậu vệ 54 tuổi khuyên Barca quên đi Champions League và tập trung vào trận đấu căng thẳng ở cuối tuần này. Theo Hierro, El Clasico đủ sức khiến các cầu thủ quên đi những gì xảy ra ở Champions League. Bên cạnh đó, ông còn chắc rằng Barca sẽ ra sân trong sự tập trung cao độ, vì mục tiêu khả thi nhất của họ giờ đây là La Liga.

    Đồng quan điểm với Hierro, Mendieta cũng tin rằng gã khổng lồ xứ Catalonia sẽ rất quyết tâm trong trận El Clasico sắp tới. Người từng thi đấu cho chính Barca mùa giải 2002/2003 biết rằng HLV Xavi đang cố khắc phục những điểm yếu, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

    Mendieta chia sẻ với Zing: “Barca đứng trên đỉnh bảng xếp hạng và có nhiều trận đấu hay. 7 chiến thắng và 2 trận hòa là thông số chứng minh Barca có tập thể rất mạnh. Nhưng kết quả của họ ở Champions League có thể đem lại nhiều nghi ngờ. Hàng thủ của họ chơi quá lơ là và không thể sánh ngang với Real”.

    Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục: “Tuy nhiên, khi là cầu thủ chuyên nghiệp, sai lầm là những bài học nhớ đời và giúp bạn trau dồi bản thân. Sau thất bại cay đắng ở Champions League, Xavi sẽ sửa chữa vài điều, xây dựng lại bộ máy vận hành của mình cho hoàn chỉnh hơn để chuẩn bị bước vào trận đấu với Real”.

     - Bóng Đá

    Cả Hierro và Mendieta đều tin Barca sẽ không để kết quả ở Champions League ảnh hưởng đến trận gặp Real sắp tới.

    Mặc dù đang xếp sau Barca trên bảng xếp hạng La Liga, Real vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Theo Hierro, hàng thủ là sự khác biệt giữa Real và Barca.

    Carlo Ancelotti có nhiều lựa chọn chất lượng ở hàng hậu vệ và hệ thống phòng thủ chắc chắn, trong khi đoàn quân của Xavi vấp phải vô số chỉ trích vì màn trình diễn hồi giữa tuần tại Champions League. Vì vậy, Hierro cho rằng Real đang tự tin hơn trước thềm El Clasico.

    Tuy nhiên, Mendieta lại tin rằng lợi thế xếp trên có thể giúp tinh thần của Barca được củng cố. Ông nói: “Barca đứng trên Real ở vị trí đầu bảng, họ không cần phụ thuộc vào kết quả của bất kỳ đội nào khác. Điểm số từ những cuộc đối đầu trực tiếp thế này sẽ phát huy giá trị vào cuối mùa khi cuộc đua vô địch trở nên gay cấn. Trên thực tế, vô địch La Liga quan trọng hơn việc thắng ở El Clasico, vậy nên Barca cũng hoàn toàn có thể thực hiện những toan tính khác”.

    Trận El Clasico sắp tới sẽ chứng kiến cuộc đọ sức thú vị giữa Benzema và Lewandowski. Sau thời của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, trận đấu kinh điển của Tây Ban Nha giờ đây có sự góp mặt của 2 chân sút hàng đầu khác. Cả Hierro và Mendieta đều cho rằng trình độ của bọn họ ăn đứt Haaland - cầu thủ trẻ đang bùng nổ ở Premier League.

    Nếu còn thi đấu, Hierro sợ phải gặp Lewandowski nhất trong 3 người. Cựu hậu vệ Real cho biết: “Haaland có tiềm năng khổng lồ và ai cũng thấy điều đó. Cậu ấy là mẫu tiền đạo của bóng đá hiện đại, không cần chạm bóng nhiều để ghi bàn thắng. Nhưng Benzema có nhiều bàn thứ nhì lịch sử Real, còn Lewandowski thì biến việc ghi bàn trở thành thói quen trong suốt 10 năm qua. Haaland đang ở giai đoạn rất đẹp trong sự nghiệp, nhưng tôi tin rằng cậu ấy cần thêm thời gian để vươn lên ngang tầm với 2 người đàn anh”.

    Đồng quan điểm, Mendieta nghĩ rằng sự nghiệp Haaland chưa đủ dài để so sánh với Lewy và Benzema. Haaland hay nhưng mới chỉ ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, còn Lewandowski và Benzema đã thi đấu rất nhiều năm ở đẳng cấp cao nhất và ghi rất nhiều bàn thắng. Theo cựu tiền vệ Barca, cầu thủ người Na Uy phải tiếp tục giữ vững phong độ thêm thật lâu thì mới sánh ngang với 2 tiền đạo dày dặn kinh nghiệm kia.

     - Bóng Đá

    Haaland vẫn còn chặng đường rất dài để bắt kịp Lewandowski và Benzema.

    Ý nghĩa của El Clasico

    Theo thống kê, trận El Clasico vào ngày 16/10 sắp tới là lần thứ 100 được tổ chức trên sân Bernabeu. Sân nhà của Real được kỳ vọng sẽ chật kín các cổ động viên áo trắng như thường lệ. Nhưng liệu lợi thế sân nhà có thật sự giúp ích cho “Los Blancos”?

    Đối với cựu đội trưởng Hierro, câu trả lời là có và rất nhiều. Ông cho biết: “Tôi thích thi đấu những trận khó trên sân nhà hơn, bởi cổ động viên luôn ở đó để hỗ trợ cả đội. Ngoài ra, thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc cũng là lợi thế”.

    Nếu bán hết vé, sân Bernabeu nhiều khả năng đón khoảng 60.000 cổ động viên. Các cầu thủ chắc chắn sẽ đối mặt với sức nóng và sức ép khổng lồ. Tuy nhiên, Hierro thấy đó là động lực để các họ cống hiến hết mình.

    “Các HLV sẽ có những bài phát biểu truyền cảm hứng. Nhưng với tôi, việc được góp mặt trong El Clasico đã là niềm cảm hứng lớn nhất. Việc nhắc lại lịch sử đối đầu trong 2, 3 hoặc 5 năm qua không mang nhiều ý nghĩa, bởi các cầu thủ luôn quyết tâm vượt bậc và thi đấu với 200% năng lực ở trận đấu này”, Hierro chia sẻ.

    Người từng là HLV của Tây Ban Nha ở World Cup 2018 tin rằng đội trưởng là người có thể giúp toàn đội giải tỏa căng thẳng trước khi thi đấu. Ông nói: “Đội trưởng sẽ hướng dẫn các cầu thủ trẻ hoặc những người lần đầu chơi ở El Clasico cách tận hưởng trận đấu và thi đấu đúng với năng lực. Đội trưởng là người chững chạc nhất đội, họ phải hiểu và truyền đạt ý nghĩa quan trọng của trận El Clasico đến tập thể”.

    Trong cuộc đối đầu giữa Real và Barca, đội giành chiến thắng luôn là đội có tinh thần vững vàng hơn. Phòng ngự chắc chắn đóng vai trò quyết định trong trận đấu sắp tới bởi cả 2 bên đều có hàng công rất mạnh. Sự tập trung cũng là yếu tố then chốt định đoạt kết quả của trận đấu.

    Diễn biến của những trận El Clasico thường khó lường và trận đấu vào ngày 16/10 sắp tới cũng không phải ngoại lệ. Vậy nên, có lẽ chúng ta chỉ còn cách làm như Hierro nói: “Hãy chờ xem”.

    Minh Tô - Zing.vn | 18:00 15/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...