Lewandowski lớn tiếng chỉ trích đồng đội sau thất bại SỐC trước Senegal
09:40 Thứ tư 20/06/2018
BongDa.com.vn 'Họ đã cố gắng nhiều hơn chúng tôi và họ muốn chơi bóng đá, chúng tôi vẫn mắc phải những sai lầm đơn giản', Robert Lewandowski chỉ trích.

Đội trưởng đội tuyển Ba Lan, Robert Lewandowski đã chỉ trích gay gắt vào các đồng đội của mình sau khi để thua tại trước ĐT Senegal, và điều này dẫn đến nguy cơ khiến họ không thể đi tiếp vào vòng 1/16 của World Cup 2018.

Ngôi sao của Bayern Munich đã thất bại trong việc truyền cảm hứng cho ĐT Ba Lan và họ đã thua trận mở màn của mình với 2 bàn thua ngớ ngẩn. Bàn thắng muộn của Grzegorz Krychowiak không thể ngăn cản một thất bại 2-1.

 - Bóng Đá

 Lewandowski rất thất vọng vì đội nhà phải chịu thất bại.

Lewandowski nói: "Họ đã cố gắng nhiều hơn chúng tôi và họ muốn chơi bóng đá, chúng tôi vẫn mắc phải những sai lầm đơn giản. Mọi chuyện sẽ trở nên luôn khó khăn khi bạn dễ dàng bị thủng lưới một cách ngớ ngẩn, đặc biệt là bàn thứ 2."

"Chúng tôi chơi không có nhịp độ hay tốc độ và rất ít liên kết với nhau. Thậm chí chúng tôi đã chuyền bóng từ bên này sang bên kia mà không có sự khẩn trương hoặc tìm cách đưa bóng về phía trước và kiểu chơi này không hiệu quả", anh nói thêm.

Tiền đạo số 9 cũng chán nản với các cơ hội mà đồng đội tạo ra: "Chúng tôi không nhận được bất kỳ trái bóng nào đủ đẹp để tạo ra bàn thắng, và thay vào đó, Ba Lan phải tập trung vào việc giữ bóng ở phía sau. Chúng tôi cũng đã mắc rất nhiều sai lầm đơn giản như thế này."

Trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2, cựu thủ môn của Arsenal, Wojciech Szczesny đã bị đánh bại bởi một pha cản phá tồi tệ và đồng đội của anh là Jan Bednarek cũng không hề phát hiện ra M'Baye Niang đang ỏ phía sau. Szczesny chia sẻ: "Thật kỳ lạ bởi vì anh ấy không nhận ra sự xuát hiện bất ngờ của đối thủ. Tôi là người duy nhất nhìn thấy nguy hiểm vì vậy tôi phải phản ứng hoặc nếu không Niang sẽ ghi bàn, nhưng cuối cùng anh ta đã qua mặt tôi."

 - Bóng Đá

 Tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai của đội tuyển Ba Lan.

"Đó là một tình huống kỳ lạ - giống như bàn thắng đầu tiên vậy. Điều đó rất đau đớn vì dù chúng tôi không chơi một trận đấu hay nhưng chúng tôi xứng đáng không thua", anh buồn bã chia sẻ.

ĐT Ba Lan vẫn chưa có điểm và họ sẽ phải bắt buộc giành chiến thắng trong trận đấu thứ 2 gặp một bại tướng khác ở vòng đấu vừa rồi, đó là ĐT Colombia.

Thủ thành đang trong biên chế của Juventus nhận định: "Chúng tôi vẫn còn tất cả mọi thứ để chơi vì Colombia, những người được được đánh giá cao nhất ở bảng đấu đã bị thua trận trước Nhật Bản, vì vậy nếu chúng tôi thắng họ, rất có thể Ba Lan mới là những người đứng đầu chứ không phải Nhật Bản hay Senegal."

"Chúng tôi sẽ có 5 ngày để chuẩn bị và dĩ nhiên cả đội sẽ cố gắng hết sức. Thật đáng thát vọng vì kết quả vừa rồi nhưng bóng đá là vậy và tôi nghĩ Colombia cùng với Ba Lan sẽ tạo ra một trận đấu mở, khi đó cơ hội sẽ được chia đều cho cả hai, nhưng tôi hy vọng Ba Lan sẽ giành chiến thắng."

Vũ Quang Toản | 08:55 20/06/2018