MỚI NHẤT :
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Leny Yoro - "Saliba mới" được cả châu Âu săn đón, là ai?

    14:30 Chủ nhật 14/01/2024

    BongDa.com.vn Ký giả James Pennington đã đưa ra những thông tin đáng chú ý về Leny Yoro - trung vệ đang được hàng loạt đội bóng lớn quan tâm.

    Sự nghiệp

    Sinh ra và lớn lên ở Pháp, thực chất Leny Yoro là người gốc Bờ Biển Ngà, và dù đã đại diện cho 4 cấp độ đội trẻ của Gà trống, anh vẫn có quyền chọn Bờ Biển Ngà làm ĐTQG của mình. Ở tuổi 12, Yoro gia nhập đội trẻ của Lille vào năm 2017, từng bước thăng tiến lên đội một. Năm 2022, anh có cơ hội ra mắt đội dự bị của Lille và được ký hợp đồng chuyên nghiệp ngay sau đó, ở tuổi 16.

    Cũng trong năm 2022, Yoro có cho mình lần đầu tiên khoác áo đội một của Lille vào ngày 14/5, trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ làm được điều này. Bước sang mùa giải 2022/23, Yoro từng bước xây dựng được một vị trí trong đội hình chính và có tổng cộng 13 lần ra sân. Vào cuối mùa, một cơ hội lớn mở ra dành cho trung vệ người Pháp, khi Jose Fonte nói lời chia tay câu lạc bộ.

    Không nằm ngoài dự đoán, Yoro đã trở thành một nhân tố chủ chốt trong hàng phòng ngự của Lille mùa này. Đến nay, anh đã vượt qua thành tích ra sân (16) của mình trong cả mùa giải trước, với 15 lần đá chính trong số đó. Ở thời điểm hiện tại, tài năng 18 tuổi đang được xem như tương lai nơi hàng phòng ngự của đội chủ sân Stade Pierre-Mauroy

    Chelsea closely watching 17-year-old star who beat Eden Hazard’s record - Bóng Đá

     Nhiều đội bóng lớn như Real Madrid, Liverpool hay Man Utd đều được cho là đang nhắm đến Yoro.

    Phẩm chất

    Bất chấp tuổi tác của mình, Yoro là một trong những trung vệ có thể chất tốt nhất tại Ligue 1 với chiều cao lên đến 1m90. Yếu tố này không chỉ giúp Yoro phòng ngự tốt, mà nó còn cho phép anh trở thành một mối đe dọa trước khung thành đối phương. Mùa giải năm nay, anh đã bỏ túi 2 bàn thắng tại Ligue 1 và tất cả đều được ghi bằng đầu.

    Dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Fonseca, Lille đang sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình trên 60%, và Yoro chính là nhân tố quan trọng giúp họ có thể chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng. Trung vệ người Pháp có khả năng phân phối bóng ấn tượng, giúp Lille dễ dàng triển khai bóng từ tuyến dưới. Tốc độ và khả năng xử lý nhanh nhạy cũng cho phép Yoro dễ dàng thoát khỏi những tình huống pressing của các tiền đạo đối phương.

    Bayern Munich, Real Madrid, PSG looking at Lille defender Leny Yoro - Bóng Đá

     Yoro được ví như "Saliba mới" vì cả hai đều là thần đồng của bóng đá Pháp ở vị trí trung vệ. 

    Quan trọng nhất, Yoro luôn thoải mái xử lý khi có bóng trong chân. Khi bị gây áp lực, anh thường bình tĩnh che chắn, tận dụng những phẩm chất kỹ thuật để xử lý tốt trong không gian hẹp, cố gắng tìm kiếm đồng đội để chuyền hoặc đơn giản là phá bóng trong những tình huống thực sự nguy hiểm. Phạm vi chuyền bóng rộng cũng cho phép Yoro mở những đường bóng dài chuẩn xác, tạo điều kiện cho các tiền đạo chạy chỗ.

    Tất nhiên, Yoro vẫn còn nhiều khía cạnh cần phải cải thiện, đơn cử như xu hướng kèm chặt một cầu thủ đối phương và vô tình để lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự. Đồng thời, anh cũng thường phá bóng dù có đủ thời gian để lựa chọn giải pháp khác, tránh để đội mất quyền kiểm soát bóng. Song, ở tuổi 18, Yoro vẫn còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân trong tương lai. 

    Huỳnh Phong | 14:00 14/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...