MỚI NHẤT :
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Lee Nguyễn tái ký hợp đồng với CLB nữ ở Mỹ

    14:28 Thứ bảy 05/02/2022 | 1

    Đội nữ Washington Spirit quyết định gia hạn hợp đồng toàn thời gian với Lee Nguyễn cho mùa giải 2022 trước khi anh giã từ sự nghiệp cầu thủ.

    Hôm 4/2, Lee Nguyễn đã đặt bút gia hạn hợp đồng làm trợ lý huấn luyện viên toàn thời gian cho Washington Spirit. Bản hợp đồng kéo dài trong mùa giải 2022.

    "Tôi biết ơn và hứng thú khi có dịp trở lại làm việc với Washington Spirit. Đội bóng có đội ngũ ban huấn luyện tuyệt vời và dàn cầu thủ tài năng. Tôi hy vọng sẽ cải thiện chuyên môn trong các trận đấu của đội và bảo vệ chức vô địch mùa giải 2021", anh chia sẻ.

    Lee Nguyễn tái ký hợp đồng với CLB nữ ở Mỹ - Bóng Đá

    Lee Nguyễn chính thức chuyển sang công tác huấn luyện khi ký hợp đồng với Washington Spirit. Ảnh: WS. 

    Lee Nguyễn gia nhập đội ngũ ban huấn luyện của Washington Spirit từ tháng 10/2021. Trước đó, anh khoác áo CLB TP.HCM ở Việt Nam. Giải V.League 2021 bị hủy vào tháng 8, cầu thủ sinh năm 1986 tìm việc làm và trở về Mỹ.

    Anh đã góp phần giúp Washington Spirit vô địch giải bóng đá nữ quốc gia Mỹ 2021. Công việc chính của Lee Nguyễn là phụ trách huấn luyện nhóm tiền vệ tấn công và tiền đạo của CLB.

    HLV trưởng Kris Ward đánh giá: "Mục tiêu đầu tiên của tôi khi nhậm chức là điền tên Lee Nguyễn vào ban huấn luyện. Anh ấy là một phần quan trọng trên chặng đường vô địch của đội. Tôi tin là mọi người đến vui vì Lee Nguyễn tiếp tục gắn bó".

    Lee Nguyễn đang học bằng B huấn luyện viên. Một trong những yêu cầu của việc học là anh phải làm công tác huấn luyện, trợ lý HLV ở CLB chuyên nghiệp.

    Sau khi ký hợp đồng, Lee Nguyễn tuyên bố giã từ sự nghiệp cầu thủ vào sáng 5/2. Anh cho biết đã suy nghĩ nhiều và cảm thấy bình tâm khi nghĩ về cảnh đứng ngoài sân cỏ. Anh dừng lại ở tuổi 36.

    Cầu thủ Việt kiều đã có 17 năm chơi bóng chuyên nghiệp. Lee Nguyễn làm nên tên tuổi của mình ở Mỹ trong năm 2014 khi được bầu vào 11 cầu thủ hay nhất giải năm đó.

    CLB PSV Eindhoven ở Hà Lan là đội bóng đầu tiên Lee Nguyễn chơi vào năm 2006. CLB TP.HCM tại V.League 1 là đội bóng cuối cùng mà anh khoác áo trong sự nghiệp quần đùi áo số.

    Lê Minh | 12:06 05/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...