MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Lê Công Vinh: "Myanmar chưa thể so được đẳng cấp với chúng ta"

    14:21 Thứ hai 19/11/2018

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo ĐT Việt Nam tin rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có được 3 điểm trong chuyến làm khách trước ĐT Myanmar vào ngày mai.

    Ngày mai, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng trước Myanmar, đối thủ đã toàn thắng ở hai trận ra quân trước đó. Nếu như có trọn 3 điểm ở chuyến làm khách lần này, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chắc chắn vào bán kết.

    Lê Công Vinh:

     Công Vinh không đánh giá cao Myanmar.

    Còn nhớ tại AFF Cup 2016, Công Vinh chính là cầu thủ ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Việt Nam ở những phút cuối cùng. Trước đó chúng ta đã có bàn mở tỉ số do công Văn Quyết, nhưng Aung Thu san bằng cách biệt ở hiệp 2.

    Vì vậy, cựu thủ quân Lê Công Vinh tin rằng ĐT Myanmar hiện tại vẫn chưa thể so được đẳng cấp với ĐT Việt Nam, nên chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có được 3 điểm.

    "Tôi không quan tâm lắm đội này, dù họ nằm cùng bảng với ĐT Việt Nam, nhưng thực tế lâu nay Myanmar vẫn chưa thể so được đẳng cấp với chúng ta. Tôi chỉ theo dõi những trận đấu của đội nhà, hoặc các đối thủ mạnh như Malaysia, Thái Lan, Indonesia thôi. Trận tới dù đá trên sân nhà của Myanmar, nhưng tôi tin chắc thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành được 3 điểm." Công Vinh chia sẻ với báo chí.

    Bên cạnh đó, anh cũng đưa ra những dự đoán về đối thủ của ĐT Việt Nam, theo Công Vinh thì rất nhiều khả năng đó sẽ là Thái Lan: “Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh nhất khu vực. Dẫu mới đá 2 trận, nhưng người Thái đã thể hiện đẳng cấp vượt trội so với các đối thủ còn lại. Nếu chúng ta gặp họ ở chung kết, e cũng sẽ rất mệt mỏi. Sở dĩ tôi dự đoán khả năng tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết, bởi vòng bán kết rất nhiều khả năng chúng ta sẽ đối đầu với Philippines, một đối thủ có nhiều bước tiến ở khu vực và đang cho thấy họ sẽ là đội đứng nhì bảng B”.

    Lê Công Vinh:

     ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ có 3 điểm trước Myanmar.

    Trận đấu giữa ĐT Myanmar và ĐT Việt Nam sẽ được diễn ra vào lúc 19h ngày mai trên SVĐ Thuwana tại Thủ đô Yangon. 

    Tịnh Đế | 14:00 19/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...