MỚI NHẤT :
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • LĐBĐ Thái Lan công khai thích thầy cũ Messi

    11:02 Thứ tư 21/12/2016 | 2

    Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Somyot Poompanmuang phủ nhận tin đồn liên hệ với cựu HLV Alejandro Sabella của tuyển Argentina nhưng rất ấn tượng với vị HLV này.

    thai-lan-2

    Ông Sabella cùng học trò Messi tại World Cup 2014.

    Năm 2014, ông Alejandro Sabella chỉ đạo Argentina vào đến chung kết World Cup. Tin đồn chiến lược gia có tên tuổi về dẫn dắt đội tuyển đứng hạng 129 thế giới đến chỉ ít ngày sau khi ông Kiatisak Senamuang nâng cúp vô địch Đông Nam Á với các học trò.

    Phản ứng trước tin đồn trên, Chủ tịch Somyot Poompunmuang của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nói: Tôi chưa bao giờ liên hệ với cựu HLV của Argentina. Liên đoàn Thái Lan nhận được vô số hồ sơ xin việc của các huấn luyện viên trên thế giới. Mới đây, một HLV Nhật Bản có gửi thư xin việc để ứng tuyển vị trí dẫn dắt U19 Thái Lan. FAT không chấp nhận, yêu cầu ông ấy phải gửi hồ sơ. Vị HLV này từng đưa Nhật Bản vào World Cup trẻ”.

    Tuy nhiên, ông Somyot cũng để ngỏ 1 cánh cửa: “Chúng tôi đang cân nhắc rất nhiều lựa chọn. Với Sabella, chúng tôi đặc biệt quan tâm và thích ông ấy, một người từng giúp đội tuyển đoạt ngôi á quân World Cup. Nếu bạn không ấn tượng, có lẽ bạn chỉ hài lòng với chức vô địch AFF Cup”.

    thai-lan-3

    Ông Somyot Poompanmuang - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

    Hợp đồng của Kiatisak với FAT sẽ hết hạn vào đầu năm tới. Ông Somyot Poompunmuang nói: “Tôi chưa bao giờ tuyên bố FAT không gia hạn với Kiatisak. Lúc này chưa có gì chắc chắn nên báo chí có thể tha hồ đồn đoán, tùy các bạn. Không ai có thể đặt áp lực khiến tôi nhất định phải ký mới hợp đồng với Kiatisak”.

    “Chúng tôi biết hợp đồng của cậu ấy với FAT sẽ kết thúc vào tháng hai. FAT sẽ thảo luận gia hạn vào tháng 1. Hai bên sẽ nói về những mục tiêu trong tương lai và chúng tôi muốn đảm bảo tình hình của đội tuyển”, vị chủ tịch từng làm sĩ quan cảnh sát chia sẻ.

    Trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia và tuyển U23, HLV Kiatisak Senamuang đoạt 2 huy chương vàng SEA Games 2013, 2015 và 2 cúp vô địch AFF 2014, 2016.

    Anh Dũng | 10:10 21/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...