MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Lấy Maguire làm "vật tế thần", Man Utd có thể khiến Chelsea nghĩ lại

    17:21 Thứ sáu 02/06/2023 | 1

    BongDa.com.vn Tưởng chừng như là thương vụ bất khả thi, tuy nhiên Manchester United sẵn sàng đưa Harry Maguire vào hợp đồng để đổi lấy sự phục vụ của Mason Mount.

    The Telegraph khẳng định Mason Mount đã đạt thỏa thuận cá nhân với Manchester United. Tiền vệ sinh năm 1999 muốn rời đi, tuy nhiên khúc mắc nằm ở Chelsea. Ban đầu, The Blues muốn thu về 80 triệu bảng từ việc bán Mason Mount. Thế nhưng, Quỷ đỏ chỉ chấp nhận trả 55 triệu bảng cho 1 năm hợp đồng còn lại.

    Đàm phán rơi vào bế tắc, nửa đỏ thành Manchester đã nảy ra ý tưởng mới mang tên Harry Maguire. Kể từ khi Lisandro Martinez đến, cựu cầu thủ Leicester City đã không còn được trọng dụng. Mùa giải năm nay, HLV Erik ten Hag sử dụng Raphael Varane đá cặp với Lisandro Martinez, qua đó khiến Harry Maguire mài đũng quần trên ghế dự bị.

    Lấy Maguire làm

     M.U đang rất khao khát có được Mount. 

    Không muốn mất suất đá chính ở ĐT Anh, Harry Maguire cần phải ra đi. Theo The Sun, ngôi sao sinh năm 1993 sẽ trở thành một phần trong hợp đồng để Quỷ đỏ chiêu mộ Mason Mount. Thực tế cho thấy, nếu đề nghị này được chấp thuận, cả nửa đỏ thành Manchester lẫn Chelsea đều hưởng lợi và có được mục tiêu mình mong muốn.

    Với Manchester United, Mason Mount là thương vụ lý tưởng. HLV Erik ten Hag cần bổ sung nhân sự cho tuyến giữa, đặc biệt ở vị trí số 8. Bởi lẽ, Scott McTominay lẫn Fred đều có nguy cơ ra đi. Trường hợp Christian Eriksen dù chơi ổn định nhưng không đảm bảo về mặt thể trạng. Do đó, Quỷ đỏ cần cầu thủ chia lửa với Casemiro và Bruno Fernandes. 

    Ngược lại, Chelsea sẽ có trung vệ chất lượng, giàu kinh nghiệm tại Premier League. Mùa giải vừa qua, The Blues tạo ra hàng loạt sự xáo trộn. Những Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana đều khiến người hâm mộ CLB Tây London thất vọng. Thiago Silva cũng không còn chơi bóng đỉnh cao được bao lâu do đã 38 tuổi.

    Harry Maguire trở thành đề tài chế giễu trên khắp các trang mạng xã hội vì liên tục mắc sai lầm trong màu áo Manchester United. Tuy nhiên, giới chuyên môn tin rằng anh đang gặp vấn đề về mặt tâm lý. Bởi lẽ, Harry Maguire phải chơi bóng dưới mác trung vệ đắt giá nhất lịch sử CLB, kèm theo tấm băng thủ quân trên tay.

    Lấy Maguire làm

     Ngày Maguire rời M.U không còn xa. 

    Thế nhưng, câu chuyện ở Chelsea lại khác. Anh gần như phải lột xác, lấy lại hình ảnh của trung vệ được đánh giá cao khi còn chơi cho Leicester City. Quan trọng hơn, mùa giải tới, Chelsea chỉ tập trung cho đấu trường Premier League. Vì thế, áp lực về mặt thành tích cho Harry Maguire là không nhiều như tại Manchester United.

    Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Mọi quyết định chuyển nhượng của Chelsea sẽ phụ thuộc vào kế hoạch của HLV Mauricio Pochettino. Dù vậy, giữa bối cảnh Mason Mount và Harry Maguire đều muốn ra đi, Chelsea có thể cân nhắc về cuộc trao đổi này với M.U. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:51 02/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...