MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Lấy đội hạng 3 làm thước đo, người cũ Arsenal chọn người giỏi hơn giữa Klopp và Pep

    20:28 Chủ nhật 29/12/2019

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Arsenal, Paul Merson vừa đưa ra những bình luận rất đáng chú ý trên tờ Daily Star.

    Mùa giải Ngoại hạng Anh mới đi qua được nửa chặng đường, song Liverpool đã bỏ xa các đối thủ gần nhất – trong đó có Manchester City - với khoảng cách lên đến 2 con số. Theo cựu cầu thủ Arsenal, Paul Merson, những gì đã diễn ra từ đầu mùa là minh chứng rõ nét cho sự vượt trội của HLV Jurgen Klopp so với người đồng nghiệp Pep Guardiola. Thậm chí, Merson còn cho rằng Klopp đủ khả năng đưa CLB đang thi đấu ở giải Hạng 3 Anh, Rotherham United đến với Premier League, điều mà ông cho rằng Pep không thể.

    “Mùa này, Jurgen Klopp đang chứng minh cho Pep Guardiola thấy rằng ông là HLV tốt nhất thế giới”, Merson đã viết trong chuyên mục của mình cho tờ Daily Star.

    ‘Jurgen Klopp could take Rotherham to the top, Pep Guardiola couldn’t’ - Bóng Đá

    Paul Merson tin rằng Jurgen Klopp đang vượt trội hơn so với Pep Guardiola.

    “Liverpool đã nghiền nát Leicester như một chiếc cối xay, và tất cả đều được xây dựng bởi Klopp. Ông ấy đã xây dựng đội bóng đó. Và ông ấy đã đánh bại Guardiola bất chấp việc chưa bao giờ chi ra số tiền khổng lồ nào.”

    ‘’Đó là những gì đã biến ông ấy trở thành HLV tốt nhất. Klopp có thể đưa Rotherham vượt qua các hạng đấu và biến họ thành một CLB Premier League trong thời gian nhất định.’’

    ‘’Guardiola không thể làm điều đó. Ông ấy cần những cầu thủ giá 80 triệu bảng hoặc 90 triệu bảng để làm cho hệ thống của mình hoạt động. Klopp không cần điều đó. Đó là một thành tựu to lớn với những gì ông ấy đã xây dựng.’’

    Xem những phát biểu của HLV Jurgen Klopp về đối thủ Wolves:

    Ngọc Bách | 19:58 29/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...