MỚI NHẤT :
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Laporta và Perez làm loạn, chủ tịch La Liga lên tiếng "giáo huấn"

    23:20 Thứ sáu 23/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chủ tịch Javier Tebas có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh European Super League.

    Vừa qua, làng túc cầu được một phen chấn động khi 12 CLB hàng đầu châu Âu tuyên bố thành lập một giải đấu mới mang tên European Super League. Không may, dự án này lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ đến từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ, thế nên hàng loạt CLB đã buộc phải rút lui.

    Ở thời điểm hiện tại, Super League chỉ còn lại 2 đại diện duy nhất là những ông lớn đến từ La Liga - Barcelona và Real Madrid. Mới đây, chủ tịch của Barca, Joan Laporta còn lên tiếng bảo vệ ESL và khẳng định Blaugrana chưa rút khỏi dự án này.

    LaLiga president Tebas takes aim at Real Madrid, Barcelona over Super League - Bóng Đá

     European Super League vẫn chưa sụp đổ. 

    Trước tình hình trên, chủ tịch của La Liga - Javier Tebas đã lên tiếng chỉ trích cả Laporta lẫn Florentino Perez, chủ tịch của Real Madrid. Tribal Football dẫn lời Tebas:

    "Florentino và Laporta thật không thực tế. 6 câu lạc bộ ở Anh và Đức sẽ không bao giờ tham gia giải đấu này. Đây không phải là một con đường đúng đắn. Rõ ràng là chúng ta cần phải ngồi lại nói chuyện và thay đổi mọi thứ."

    "Super League mà họ quan niệm đã chết."

    "Laporta sẽ làm tốt nếu tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn của FC Barcelona, như những vấn đề kinh tế mà câu lạc bộ này phải đối mặt."

    "Bóng đá Tây Ban Nha sẽ không bị hủy hoại vào năm 2024. Sẽ không có thảm họa như Florentino tuyên bố. Điều đó là không đúng."

    Koeman nói về European Super League 

     

    Huỳnh Phong | 22:50 23/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...