MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Lập siêu phẩm, Ronaldo tiết lộ lý do đánh rơi phong độ thời gian trước

    12:41 Thứ năm 19/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Như một quy luật, CR7 trở lại mạnh mẽ sau một thời gian ngắn bị cho là đã hết thời.

    Tháng trước, Cristiano Ronaldo đã trải qua một giai đoạn không mấy vui vẻ ở Juventus. Từ việc không thể ghi bàn thắng, đến liên tục bị thay ra, hậm hực trên sân cỏ, xuất hiện không ít những ý kiến cho rằng anh đã hết thời.

    Tuy nhiên vượt qua giai đoạn khó khăn, CR7 có câu trả lời mạnh mẽ trước những nghi vấn này bằng việc ghi 6 bàn thắng chỉ sau 5 trận gần đây, bao gồm pha bật cao 2,56m, ghi bàn đánh đầu tung lưới Sampdoria, giúp Bà đầm già có được chiến thắng 2-1 vào đêm qua.

    Ronaldo: 'I am in good shape now' - Bóng Đá

     Ronaldo vừa lập siêu phẩm đánh đầu cho Juve.

    Sau trận, Ronaldo thể hiện sự hài lòng với bàn trình diễn của bản thân và cả đội, cho biết thời gian qua anh gặp rắc rối là vì vấn đề ở đầu gối: "Tôi rất hài lòng với kết quả này, đây là một trận đấu khó khăn, hôm nay Sampdoria đã chơi rất tốt."

    "Cả đội đã thể hiện một tinh thần thi đấu tuyệt vời. Đó là một bàn thắng đẹp, tôi rất vui vì có thể giúp CLB giành được 3 điểm. Tôi có vấn đề với đầu gối trong tháng qua, nhưng mọi chuyện đã ổn và tôi đang cảm thấy rất tuyệt. Điều tôi muốn là có thể giúp đội bóng giành chiến thắng và có danh hiệu."

    Ronaldo nói về trận tranh Siêu cúp Italia với Lazio cuối tuần này: "Cơ hội sẽ là 50-50. Lazio có một đội hình mạnh, nhưng chúng tôi tự tin có thể giành chiến thắng."

    Ronaldo - Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A: 

    Hoài Thu | 12:15 19/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...