MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Lập kỷ lục mới, Italia của Mancini vẫn đầy ắp nỗi lo

    22:44 Thứ hai 06/09/2021

    BongDa.com.vn Sau khi trở thành nhà vô địch Châu Âu, Italia của Roberto Mancini đang trải qua giai đoạn khó khăn.

    Một kỷ lục mới nhưng đầy nỗi lo

    Đội tuyển Ý vừa chia điểm với đội tuyển Thụy Sĩ trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Kết quả này giúp Italia chính thức thiết lập một kỷ lục mới với 36 trận bất bại trên mọi đấu trường. Họ đã vượt qua thành tích trước đó của Brazil (1993 - 96) và Tây Ban Nha (2007 - 09) với 35 trận bất bại.

    Dù vậy, đây đã là trận hòa thứ hai liên tiếp của Azzurri tại vòng loại World Cup 2022. Cụ thể hơn, đoàn quân áo thiên thanh đã hòa 4/5 trận gần nhất trong 90 phút. Thầy trò Roberto Mancini vẫn đang đứng đầu bảng C với 11 điểm sau 5 trận đấu, nhưng ĐKVĐ EURO 2020 chỉ hơn đội thứ 2 là Thụy Sĩ 4 điểm.

    Thiết lập kỷ lục mới, ĐKVĐ Euro 2020 vẫn đầy vấn đề đáng báo động - Bóng Đá

    Đội tuyển Ý tiếp tục có trận hòa đáng thất vọng.

    Hiện tại, Italia gần như đã chắc suất nhì bảng, khi họ đang hơn Bulgaria đến 6 điểm. Tuy nhiên, suất play-off chắc chắn không phải là điều Azzurri mong muốn. Giành trọn vẹn điểm số trong những trận đấu còn lại là nhiệm vụ Mancini cùng các học trò phải hoàn thành nhằm tránh gặp lại cơn ác mộng tại vòng loại World Cup 2018.

    Roberto Mancini phải nhanh chóng thay đổi

    Không có quá nhiều thay đổi trong đợt tập trung đội tuyển Ý lần này, Mancini dường như quá thận trọng khi bê nguyên bộ khung và công thức chiến thắng đã làm nên thành công trong mùa hè vừa qua. Sau khi trở thành nhà vô địch Châu Âu thì mọi thứ đã thay đổi, vị thế của Italia khiến mọi đối thủ luôn khát khao đánh bại họ. Vì thế, Azzurri cần phải có một diện mạo mới từ nhân sự đến lối chơi.

    Tuy nhiên, Roberto Mancini vẫn hướng đến World Cup 2022 bằng việc tiếp tục trọng dụng những trung vệ lớn tuổi chứ không phải là Gianluca Mancini hay Alessandro Bastoni. Ở hai biên, Mancini tiếp tục không trao cơ hội cho Davide Calabria và Federico Dimarco, nếu Manuel Lazzari không chấn thương thì Calabria cũng khó được gọi lên tuyển.

    Trong 2 trận đấu vừa qua, hàng tiền vệ vẫn kiểm soát tốt nhưng hàng công thì quá tệ. Ngoài điểm sáng đến từ Federico Chiesa và phần nào là Lorenzo Insigne, thì màn trình diễn của Ciro Immobile và Domenico Berardi thật sự thất vọng.

    Thiết lập kỷ lục mới, ĐKVĐ Euro 2020 vẫn đầy vấn đề đáng báo động - Bóng Đá

     HLV Roberto Mancini có dám thay đổi Azzurri?

    Immobile vẫn là cái bóng mờ khi tiếp tục phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn. Tương tự là Berardi, người thậm chí còn chưa có trận đấu nào tại Sassuolo trong mùa giải mới, vậy mà vẫn được HLV Mancini chọn đá chính chứ không phải Nicolo Zaniolo, người đang chơi cực hay tại Roma.

    Với những sắp xếp nhân sự kể trên, phần nào có thể thông cảm cho Mancio, vì các giải vô địch quốc gia chỉ mới trở lại khiến các trụ cột chưa đạt được trạng thái thi đấu tốt nhất. Nhưng vì sao nhà cầm quân này lại không thử nghiệm những nhân tố mới, nhằm giúp Italia có được diện mạo khác đi? Trước đối thủ tiếp theo chỉ là một Lithuania được đánh giá thấp hơn rất nhiều, liệu rằng Mancini có mạnh dạn thay đổi?

    Xem HLV Roberto Mancini phát biểu:

     
    Minh Trí | 22:14 06/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...