MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Lập hat-trick, Pulisic nói lời thật lòng về Lampard và 2 tháng dự bị

    09:59 Chủ nhật 27/10/2019 | 6

    BongDa.com.vn Sau màn trình diễn bùng nổ, tuyển thủ Mỹ đã phá vỡ im lặng về giai đoạn khó khăn.

    Trong khuôn khổ vòng 10 Premier League, Chelsea hành quân đến Turf Moor đọ sức Burnley. Trong bối cảnh Leicester giành chiến thắng đậm đà ở trận đấu sớm, mục tiêu của The Blues không gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn, nhằm tiếp tục tranh đấu trong Top 4.

    Đối đầu Burnley, HLV Frank Lampard quyết định lần đầu trao cơ hội đá chính cho Christian Pulisic sau 2 tháng. Tuyển thủ Mỹ đã vắng mặt trong đội hình xuất phát ở hạng đấu cao nhất nước Anh từ tháng 8.

    Trong ngày được ông thầy tín nhiệm trở lại, Pulisic đã bùng nổ mạnh mẽ. Một mình ngôi sao 21 tuổi lập 1 cú hat-trick, góp công lớn mang về thắng lợi 4-2 cho đội khách.

    Pulisic: Lampard was an incredible goalscorer and we work on it in training every day. I just want to keep going - Bóng Đá

     Pulisic chói sáng.

    Phát biểu với The Sun sau trận, Pulisic đã có những chia sẻ về giai đoạn khó khăn vừa qua và cả HLV Lampard: "Vài tháng đầu là khó khăn, tôi có một vài trận đá chính và rồi bị loại khỏi đội hình xuất phát. Tôi cố gắng kiếm từng phút thi đấu có thể kể từ đó."

    "Vài tuần qua, tôi đã tạo ảnh hưởng và thể hiện những gì có thể làm. Ban huấn luyện chứng kiến điều đó và trao cho tôi cơ hội đá chính. Chelsea là 1 CLB lớn và cần thời gian, do đó tôi vui mừng với sự tiến triển của mình đến lúc này.

    Đội bóng tuyệt vời và giúp đỡ, trao cho tôi rất nhiều lời khuyên. Các cầu thủ trẻ hơn đều trải qua điều tương tự. Lampard từng là 1 máy làm bàn phi thường và chúng tôi luyện tập dứt điểm trong các buổi tập mỗi ngày. Tôi chỉ muốn tiến bước."

    Xem hồ sơ Pulisic:

    Phụng Sồ | 09:20 27/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...