MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Lập cú đúp nhưng hàng thủ phá game, Depay chửi thề

    13:15 Chủ nhật 14/11/2021

    BongDa.com.vn Đội tuyển Hà Lan tưởng chừng đã có vé dự World Cup vào đêm qua, nhưng sẽ phải đợi đến trận đấu cuối trong một tình hình khó khăn.

    Ở trận Hà Lan làm khách đến sân của Montenegro đêm qua, Memphis Depay đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước từ chấm phạt đền ở hiệp 1 và chính anh nhân đôi tỷ số ở phút thứ 10 sau giờ nghỉ, khi tiền đạo này dứt điểm đẹp mắt từ đường chuyền của Denzel Dumfries.

    Tuy nhiên, màn chói sáng của Depay là không đủ cho chiến thắng. Hàng thủ được đánh giá cao của họ đã chơi hớ hênh những phút cuối trận và để nhược tiểu Montenegro gỡ hòa chỉ trong vòng vài phút. Do đó, dù đội xếp thứ hai là Na Uy đã mất điểm trước Latvia, Hà Lan vẫn đang ở tình thế bấp bênh và bắt buộc phải có điểm trước Na Uy ở trận đấu cuối để được dự World Cup năm sau.

    Thua 2 bàn trong 8 phút, Hà Lan để vuột mất tấm vé dự World Cup 2022 - Bóng Đá

     Depay tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng cho Hà Lan.

    Depay nói sau trận: "Thật đáng thất vọng, chúng tôi đang bán rẻ bản thân. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và gần như nắm chắc kết quả trong tay, nhưng đã cho tất cả ra đi sau 4 phút. Điều này thực sự ngu ngốc. Chúng tôi đã bị ngược dòng khi đã gây áp lực trong cả trận đấu."

    "Tất nhiên chúng tôi biết đó không phải là một trận đấu hay. Nhưng nếu bạn đang dẫn trước 2-0, bạn phải đưa 3 điểm về nhà còn chúng tôi thì không. Đơn giản là như sh*t."

    Siêu phẩm của Memphis Depay:

     
    Thanh Vũ | 12:45 14/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...