MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • "Lão tướng" 34 tuổi tỏa sáng ở ĐT Pháp, Chelsea mừng hay lo?

    21:06 Thứ năm 19/11/2020

    BongDa.com.vn Ở tuổi 34, tiền đạo người Pháp vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng. Điều đó khiến cho ban lãnh đạo Chelsea phải suy nghĩ.

     

    Olivier Giroud sút tung lưới ĐTQG Việt Nam

    Tại Stamford Bridge vào lúc này, vị trí trung phong đã thuộc về Tammy Abraham. Timo Werner thường được HLV Frank Lampard sử dụng ở hành lang cánh trái, nhưng vị trí sở trường của chàng trai người Đức là tiền đạo cắm. Vậy nên, Olivier Giroud không có nhiều cơ hội ra sân. Tính đến thời điểm hiện tại, anh mới chỉ được ra sân 33 phút ở Premier League và 154 phút tính trên mọi đấu trường.

    Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Olivier Giroud vẫn thường xuyên tỏa sáng khi được triệu tập vào ĐTQG Pháp. Ngày hôm qua (18/11), “lão tướng” 34 tuổi đã lập cú đúp, giúp Les Bleus đánh bại Thụy Điển với tỷ số 4-2. Với 2 lần điền tên mình lên bảng điện tử ở Stade de France, Giroud đã có 44 bàn thắng trong màu áo ĐTQG và chỉ còn kém Thierry Henry vỏn vẹn 7 bàn.

    Giroud tỏa sáng ở ĐT Pháp, Chelsea mừng hay lo? - Bóng Đá

     Olivier Giroud đang tỏa sáng ở ĐTQG Pháp.

    Ở tuổi 34, nhiều cầu thủ đã lên đường sang Trung Quốc, Mỹ, Trung Đông hoặc trở về quê hương để “dưỡng già”. Tuy nhiên, Olivier Giroud vẫn còn nguyên khát khao thi đấu ở môi trường đỉnh cao. Điều đó khiến cho ban lãnh đạo và người hâm mộ Chelsea cảm thấy vui mừng. Tiền đạo người Pháp sẽ giúp cho Tammy Abraham và Timo Werner có thêm động lực để cạnh tranh. HLV Frank Lampard cũng có thêm phương án để xoay tua đội hình, đặc biệt là khi Chelsea phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc và những đối thủ khó chịu như Tottenham, Arsenal, Everton, Wolverhampton, Leeds United, Sevilla… trong thời gian sắp tới.

    Có Olivier Giroud, Chelsea sẽ tự tin hơn và đủ khả năng sống sót cho đến hết năm 2020. Tuy nhiên, khi bước sang những ngày đầu năm mới, đó sẽ là 1 câu chuyện khác. Hợp đồng hiện tại của tiền đạo người Pháp với đội chủ sân Stamford Bridge chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2021. Chứng kiến phong độ ấn tượng của cựu sao Arsenal, hàng loạt đội bóng lớn như Juventus, Inter Milan, Lazio đã bắt đầu nuôi ý định đưa anh sang Serie A. Họ sẵn sàng đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn để thuyết phục Olivier Giroud.

    Giroud tỏa sáng ở ĐT Pháp, Chelsea mừng hay lo? - Bóng Đá

     Tiền đạo người Pháp muốn được thi đấu thường xuyên hơn.

    Trước sự quyết liệt từ Serie A, Chelsea sẽ khó lòng giữ chân “lão tướng” người Pháp. Trong bối cảnh vòng chung kết EURO 2020 đang đến rất gần, Olivier Giroud cần được ra sân thường xuyên hơn để duy trì phong độ, đồng thời ghi điểm với HLV Didier Deschamps. Ở tuổi 34, đây có thể sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của Giroud ở cấp độ ĐTQG. Vậy nên, nếu không được đảm bảo về số lần ra sân, nhiều khả năng anh sẽ quyết định dứt áo ra đi. Khi ấy, Chelsea sẽ phải tìm phương án thay thế.

    Sau tất cả những gì đã diễn ra, tương lai của Olivier Giroud đang bị đặt dấu hỏi lớn. Mọi chuyện sẽ chỉ được định đoạt sau gần 2 tháng nữa. Hãy cùng chờ xem!

    Faro | 20:36 19/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...