MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Lãnh đạo VFF nói gì về bảng đấu của ĐT Việt Nam?

    13:24 Thứ năm 03/05/2018

    BongDa.com.vn Theo phó chủ tịch thường trực VFF – Trần Quốc Tuấn, kết quả bốc thăm mang lại cho ĐT Việt Nam lợi thế về mặt lý thuyết, điều quan trọng là thầy trò HLV Park Hang-seo phải có sự chuẩn bị tốt nhất để có thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

    Kết quả bốc thăm chia bảng tại AFF Cup 2018 đã đưa ĐT Việt Nam vào bảng A, nơi có mặt của những đối thủ không quá mạnh như ĐT Lào, ĐT Campuchia, ĐT Myanmar và ĐT Malaysia. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng sẽ không quá khó để thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé vào bán kết.

     - Bóng Đá

     Phó chủ tịch thường trực VFF - Trần Quốc Tuấn hài lòng với kết quả bốc thăm.

    Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, đây chỉ là lợi thế về mặt lý thuyết: “Kết quả bốc thăm mang lại những lợi thế về mặt lý thuyết nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải làm tốt khâu chuẩn bị. Năm 2018 là năm rất quan trọng của bóng đá Việt Nam, khi tháng 8 Olympic Việt Nam sẽ tham dự Asiad tại Indonesia, tháng 11 ĐTQG sẽ dự AFF Cup và ngay sau đó đó là VCK Asian Cup tại UAE."

    Bên cạnh đó, để đạt được kết quả tốt nhất, ĐT Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFF Cup 2018: “Đội tuyển cần có kế hoạch chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện trên bởi vì mọi sự thành công ngoài yếu tố may mắn thì cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết.

    VFF sẽ cùng với ban chuyên môn và HLV trưởng tính toán, nghiên cứu những phương án chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển. Hy vọng với tinh thần và hiệu ứng sau thành công của U23 Việt Nam, ĐTQG sẽ tiếp tục có những nỗ lực cao nhất để đạt mục tiêu đề ra tại những giải đấu quan trọng trong năm 2018, đáp ứng lại sự kỳ vọng và tin yêu của NHM.” Ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ càng nhất.

    Để chuẩn bị cho giải lần này, ĐT Việt Nam sẽ hội quân kể từ ngày 11/10 tại Hà Nội để rèn quân và ra nước ngoài tập huấn. Ngoài việc tập luyện, rèn giũa kỹ chiến thuật, thầy Park cùng các học trò cũng sẽ có 3 trận giao hữu quốc tế để cọ xát, hoàn thiện bộ khung cũng như tìm ra nhiều phương án nhằm thích ứng một cách tốt nhất với các đối thủ khác nhau ở AFF Cup.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 12:40 03/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...